Kinh tế

"Chìa khóa" để khu vực kinh tế tập thể bứt phá

TRẦN TRÚC 09/01/2026 09:30

Chuyển đổi số đang trở thành “chìa khóa” giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) Đà Nẵng đổi mới quản trị, sản xuất và kết nối thị trường. Đây là bước đi tất yếu để các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

2edb003b5a25e17bb834.jpg
Các hợp tác xã trên địa bàn thành phố tích cực áp dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào sản xuất. Ảnh: TRẦN TRÚC

Chủ động từ cơ sở

Nhạy bén trước xu thế mới, HTX Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Thanh (phường Thanh Khê) đã áp dụng đồng bộ mã QR và mã vạch trên nhãn hiệu tất cả sản phẩm nấm của đơn vị. Giải pháp này giúp việc tra cứu thông tin, nguồn gốc xuất xứ trở nên nhanh chóng, dễ dàng, từ đó gia tăng đáng kể niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm sạch.

HTX còn mạnh dạn phát triển mô hình thương mại trực tuyến thông qua các kênh website, fanpage, zalo để quảng bá thương hiệu và tương tác, giải đáp thắc mắc cho khách hàng kịp thời. Đặc biệt, việc đưa hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử như shopee, lazada giúp HTX đa dạng hóa phương thức thanh toán, giảm chi phí vận hành và giải quyết hiệu quả bài toán đầu ra.

Trong khi đó, HTX Mây tre An Khê (phường An Khê) đang hoạt động với ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nội thất song mây xuất khẩu, nội địa và thu mua, sơ chế, chế biến nguyên liệu song mây. Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc HTX cho hay đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị và sản xuất.

d388759c3db886e6dfa9.jpg
HTX Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Thanh áp dụng mã QR Code và mã vạch trên sản phẩm nấm. Ảnh: TRẦN TRÚC

HTX đầu tư đổi mới công nghệ, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm chuyên biệt phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Theo đó đã tối ưu hóa quy trình làm việc qua điện thoại, email, zalo, messenger, facebook, whatsApp; sử dụng phần mềm kế toán riêng, chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Đồng thời, các dịch vụ vận chuyển nhanh, vận chuyển đường dài nội bộ cũng được ứng dụng chuyển đổi số để quản lý, giúp đơn vị thích ứng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Việc phát huy tối đa các lợi thế công nghệ đã nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của HTX.

Nhìn nhận về vai trò của công nghệ thông tin, bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh (xã Duy Xuyên) khẳng định trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu. Đối với khu vực HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp, nếu vẫn sản xuất, quản lý và tiêu thụ theo cách truyền thống thì rất khó cạnh tranh, khó mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

“Việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số giúp HTX chủ động đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như nâng chất lượng và hạ chi phí. Chuyển đổi số còn giúp nâng cao thương hiệu cũng như chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn”, bà Mỹ chia sẻ.

z7399634350342_be6c7e5ab8a644828779cafc4599c9c1(1).jpg
HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Ảnh: PV

Hỗ trợ đồng bộ

Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, phần lớn các HTX trên địa bàn nói chung và HTX trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đã bước đầu tiếp cận các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thực tế rằng, các HTX vẫn còn nhiều hạn chế trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Nguyên nhân do quy mô HTX nhỏ, nguồn lực nội tại yếu, thiếu nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ. Đa số cán bộ quản lý, điều hành của các HTX trước đây lớn tuổi, khó khăn trong việc tiếp thu và thao tác các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nền tảng dùng chung, dữ liệu dùng chung; tỷ lệ số hóa quy trình sản xuất - kế toán - truy xuất nguồn gốc còn thấp...

Trong những năm qua, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ các HTX tiếp cận và tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số. Cụ thể như tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong HTX, quản trị số, thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hiệu suất công việc và kinh doanh cho HTX, sử dụng phần mềm quản lý HTX cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các HTX trên địa bàn...

Ngoài ra, Liên minh HTX thành phố còn hỗ trợ xây dựng Trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm quản trị HTX; hỗ trợ các HTX xây dựng quy trình và thủ tục thực hiện truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ đưa sản phẩm HTX lên các sàn thương mại điện tử; hướng dẫn kỹ năng bán hàng online, livestream…

Ông Đoàn Ngọc Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố nhận định, từ những hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, các HTX trên địa bàn đã nâng cao nhận thức và cách tiếp cận, nhất là cán bộ làm công tác quản lý. Các HTX đã bước đầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của đơn vị.

Số lượng HTX có sản phẩm lên sàn thương mại điện tử ngày càng tăng. Một số HTX đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; tạo chỗ đứng cho sản phẩm ngày càng vững chắc, không ngừng được khách hàng đón nhận và mở rộng thị trường…

“Chuyển đổi số không chỉ là giải pháp công nghệ mà là động lực cốt lõi, quan trọng để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Thời gian đến, Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ toàn diện để các HTX bắt kịp xu thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, HTX và người dân”, ông Trung nói.

TRẦN TRÚC