Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phẫu thuật thành công ca tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng hiếm gặp
ĐNO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công ca tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao.

Ông N.T.N. (68 tuổi, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đau nhức hai chân kéo dài, kèm các vết loét rỉ mủ vùng cổ chân khiến việc đi lại khó khăn. Các triệu chứng này đã xuất hiện và diễn tiến suốt hai năm qua.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận mạch chi dưới không bắt được, hai chân có dị tật bẩm sinh kèm tình trạng loét nhiễm trùng vùng gót. Kết quả chụp CT bụng xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận và tắc cả hai động mạch chậu chung.
Bên cạnh đó, bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp như xơ vữa động mạch toàn thân, bệnh tim do tổn thương hai thân động mạch vành, hẹp tắc đa tầng động mạch hai chân và tăng huyết áp.
TS.BS Nguyễn Lương Tấn, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhận định đây là ca bệnh phức tạp với nguy cơ rủi ro cao. Khi động mạch chủ bụng bị tắc nghẽn, dòng máu nuôi các cơ quan phía dưới bị gián đoạn, dễ dẫn đến hoại tử chi, tổn thương đa tạng hoặc tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp quyết định thay đoạn động mạch chủ bụng dưới thận và thực hiện bắc cầu động mạch thận trái. Ca phẫu thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án hồi sức cũng như các kịch bản kiểm soát biến chứng tim mạch.
Hậu phẫu, dòng máu lưu thông đến hai chi dưới và thận trái đã được tái lập. Bệnh nhân được theo dõi sát sao, kiểm soát huyết áp, phòng ngừa nhiễm trùng và chăm sóc tích cực các vết loét. Hiện tại, tình trạng đau chân giảm rõ rệt, vết loét khô dần, chi ấm trở lại; chức năng thận hồi phục tốt và bệnh nhân đã có thể tập vận động nhẹ.
Ngày 9/1, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục được theo dõi định kỳ để chuẩn bị cho các đợt can thiệp tim mạch trong thời gian tới.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau chân khi vận động, chi lạnh, loét lâu lành hoặc không bắt được mạch, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên sâu để được thăm khám và điều trị sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm.