Alphabet vượt Apple, trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới
ĐNO - Lần đầu tiên kể từ năm 2019, Alphabet vượt Apple về vốn hóa thị trường và trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau “gã khổng lồ” sản xuất chip AI Nvidia trị giá hơn 4.600 tỷ USD, nhờ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 7/1, Alphabet, công ty mẹ của Google, kết thúc phiên giao dịch với giá trị thị trường 3.890 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với 3.850 tỷ USD của công ty Apple. Một ngày sau đó, khoảng cách dẫn đầu của Alphabet nới rộng, với 3.940 tỷ USD so với 3.810 tỷ USD của Apple, theo Proactiveinvestors.
Các nhà phân tích cho rằng, sự trỗi dậy của Alphabet một phần nhờ vào việc gần đây tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Google, công ty con của Alphabet, củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực AI với mô hình Gemini 3 ra mắt hồi tháng 12/2025 và các chip AI tùy chỉnh TPU, hiện thu hút sự chú ý từ các công ty công nghệ lớn.
Trước đó, tháng 11/2025, công ty ra mắt Ironwood, thế hệ thứ 7 của bộ xử lý tensor, một chip AI tùy chỉnh và nổi lên như một lựa chọn thay thế tiềm năng cho các sản phẩm của Nvidia. Bởi vậy, Google, từ một “gã khổng lồ” internet truyền thống chuyển sang nhà đổi mới hàng đầu về AI.
Cổ phiếu của Alphabet tăng 66% trong năm ngoái, là mức tăng mạnh nhất của công ty kể từ năm 2009, vượt qua cả mức tăng 39% của Nvidia.
Kết quả ấn tượng đó nhờ hưởng lợi tăng trưởng trong mảng kinh doanh điện toán đám mây và là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm các công ty công nghệ lớn gồm: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla. Các nhà phân tích dự báo đà tăng trưởng của Alphabet sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026.
Như vậy, ChatGPT của OpenAI, Claude, Perplexity và các mô hình ngôn ngữ lớn khác không ảnh hưởng đến sự thống trị Google Search vốn giành được độ tin cậy của người dùng trong ba thập kỷ qua.
CEO Sundar Pichai của Alphabet cho biết, chỉ riêng mảng kinh doanh điện toán đám mây của Google ký kết nhiều hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng của năm 2025, nhiều hơn so với hai năm trước đó cộng lại.
Trong khi đó, Apple đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà đầu tư về vị thế trong lĩnh vực AI. Công ty cũng trì hoãn việc ra mắt các tính năng AI và MarketWatch, đánh giá Apple tụt hậu so với các ông lớn công nghệ khác về đổi mới AI. Apple hầu như vắng mặt trong cuộc đua AI từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022.
Năm 2015, hai nhà đồng sáng lập Google: Sergey Brin và Larry Page thông báo thành lập công ty mới với tên gọi Alphabet, trong đó Larry Page đóng vai trò CEO, còn Sergey Brin giữ vai trò chủ tịch. Năm 2019, CEO Sergey Brin và Chủ tịch Larry Page của Alphabet bất ngờ thông báo từ chức và chuyển giao toàn bộ quyền điều hành cho doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Sandar Pichai.