Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
ĐNO - Chiều 9/1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng khai trương, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị định số 323/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.
.jpg)
Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Về phía Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cùng hơn 170 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Thay mặt Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động.
Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”; thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; qua đó góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia sâu vào thị trường tài chính toàn cầu; đón đầu xu hướng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành nghị quyết coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, tạo hành lang pháp lý vượt trội để thu hút các dòng vốn quốc tế chất lượng cao.
Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng với lợi thế về vị trí địa kinh tế; là cửa ngõ ra biển lớn, có hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động, thông thoáng. Đà Nẵng không chỉ là điểm kết nối, mà phải trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, tiềm năng và lợi thế mới chỉ là điều kiện cần. Để biến tiềm năng thành sức mạnh và nguồn lực phát triển, cần tư duy mới và hành động quyết liệt. Theo đó, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không phải là việc riêng của cơ quan nhà nước, mà là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư; phải dứt khoát chuyển từ tư duy quản lý “xin - cho” sang tư duy “đồng hành, kiến tạo”.

Đối với các bộ, ngành Trung ương và Hội đồng điều hành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng thông thoáng, hấp dẫn, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút các định chế tài chính hàng đầu và nguồn vốn quốc tế chất lượng cao.
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng mạnh dạn thí điểm các mô hình mới, kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển.
Đối với thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện quy chế hoạt động chung của Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình hai điểm đến, trình ký chậm nhất trong tháng 1/2026; phát triển đồng bộ hạ tầng, trong đó hạ tầng mềm như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước; khẩn trương kiện toàn bộ máy điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Đối với các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư tham gia sâu hơn, lâu dài vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; chủ động phản biện chính sách, phối hợp thiết kế và triển khai các sản phẩm tài chính mới như FinTech, tín chỉ carbon, quản lý tài sản số.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự năng động, sáng tạo của Đà Nẵng và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ sớm trở thành một trong những điểm đến thịnh vượng hàng đầu khu vực.
.jpg)
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ; sự hướng dẫn, phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Đối với Đà Nẵng, đây là cơ hội để thành phố phát triển đột phá và bền vững thời gian tới.
Trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng cam kết tập trung thực hiện tốt một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm. Đó là kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống; đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.
Đồng thời, xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý; tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các trung tâm tài chính quốc tế phát triển; hình thành văn hóa làm việc hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ, tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa - một đầu mối; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; giảm chi phí tuân thủ; nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia; định kỳ đánh giá hiệu quả vận hành, kịp thời điều chỉnh các quy trình, cơ chế chưa phù hợp.
Bên cạnh đó, chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, các quan ngại và lĩnh vực sẵn sàng tham gia; phát huy hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác mà UBND thành phố đã ký kết liên quan đến hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (nhất là các tổ chức, định chế tài chính hàng đầu có sẵn hệ sinh thái tài chính như Binance, Tether, Bybit, DTCpay, APEX Group…).
Tại lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chính thức được đưa vào vận hành, là kênh thông tin chính thức, tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa đảm bảo tối đa tính tuân thủ và minh bạch.
Cơ quan điều hành trung tâm tài chính tại Khu công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành cho các thành viên hơn 4.000m2, đầy đủ điều kiện hạ tầng về internet, hệ thống dữ liệu, máy chủ; hoàn tất việc phủ sóng mạng 5G tại các khu vực quy hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Dự kiến trong quý II/2026 sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2 gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số…