Nông dân Quảng Phú tất bật xuống giống vụ đông xuân 2025 - 2026
ĐNO - Những ngày này, trên các cánh đồng phường Quảng Phú, nông dân tất bật xuống đồng chuẩn bị cho vụ đông xuân 2025 - 2026 với kỳ vọng về một vụ mùa thắng lợi.

Tại những cánh đồng ven sông Đầm thuộc khối phố Ngọc Nam, bà con nông dân đang hối hả nạo vét bùn đất, tu bổ kênh mương và đắp lại bờ ruộng bị xói lở sau các đợt mưa lũ cuối năm. Hoạt động này nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu thông suốt, sẵn sàng cho vụ sản xuất mới.
Theo ông Nguyễn Văn Tín (khối phố Ngọc Nam), do nhiều tuyến mương thủy lợi bị hư hại nặng sau lũ, người dân đã chủ động tu sửa, vệ sinh đồng ruộng và khẩn trương làm đất để kịp xuống giống đúng khung lịch thời vụ.
Không khí lao động khẩn trương cũng lan tỏa khắp cánh đồng Thao Lao (khối phố Ngọc Mỹ). Giữa tiếng máy cày vang vọng, nông dân hối hả gọi nhau làm đất, vận chuyển con giống và vật tư. Bà Nguyễn Thị Hồng (khối phố Ngọc Mỹ) chia sẻ, vụ này gia đình bà gieo sạ 5 sào bằng các giống lúa chủ lực như Thiên ưu 8 và TBR225.
“Cuối tháng 12 vừa qua, chúng tôi được tập huấn kỹ thuật sản xuất vụ Đông Xuân, từ cơ cấu giống, quy trình chăm sóc đến thâm canh lúa chất lượng cao. Nhờ được trang bị kiến thức bài bản, bà con rất tự tin khi bắt tay vào vụ mới”, bà Hồng phấn khởi nói.

Vụ đông xuân năm nay, phường Quảng Phú dự kiến gieo sạ hơn 450ha với các giống lúa có năng suất và chất lượng ổn định như HT1, PC6, Hương Châu 6, Q.Nam 9, Thiên ưu 8, TBR225, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, ĐT100... Trước tình hình mưa lạnh kéo dài đầu vụ, chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con điều chỉnh lịch xuống giống muộn hơn dự kiến để đảm bảo cây lúa sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi nhất.
Nhằm đảm bảo hạ tầng sản xuất, UBND phường Quảng Phú đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng các khối phố khẩn trương khắc phục hệ thống thủy lợi, nạo vét kênh mương và gia cố những điểm sạt lở sau mùa lũ.
Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Tam Phú và Tổ hợp tác dùng nước Phú Ân chịu trách nhiệm theo dõi sát lịch thời vụ, đồng thời xây dựng phương án tưới tiêu tiết kiệm, linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây lúa.
Song song đó, các khối phố cũng đồng loạt ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, triển khai diệt chuột, ốc bươu vàng và vệ sinh đồng ruộng để chủ động ngăn ngừa dịch hại ngay từ đầu vụ.
[VIDEO] - Nông dân phường Quảng Phú xuống đồng làm đất, gieo sạ vụ đông xuân:
Ông Nguyễn Thanh Yên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Quảng Phú, cho biết địa phương đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân tại 14 khối phố. Chương trình tập trung hướng dẫn cách lựa chọn các giống lúa ngắn và trung ngày chất lượng cao, đồng thời phổ biến kỹ thuật canh tác mới giúp cây lúa sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe và tối ưu hóa lượng nước tưới.
Đáng chú ý, bà con còn được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy cách nhằm hạn chế tồn dư hóa chất, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
“Đối với những diện tích không đủ điều kiện canh tác lúa, chúng tôi khuyến cáo nông dân chuyển đổi sang các loại cây hoa màu phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”, ông Yên cho hay.
Đến thời điểm này, nông dân toàn phường đã hoàn thành gieo sạ khoảng 60% diện tích. Với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn giống cùng tinh thần quyết tâm vượt khó, bà con nông dân Quảng Phú đang bước vào vụ đông xuân với kỳ vọng về một mùa vàng bội thu.