Lô Lô Chải: Thử thách bảo tồn bản sắc sau danh hiệu Làng du lịch tốt nhất thế giới
Dù ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, làng Lô Lô Chải đang đối mặt với nguy cơ đánh mất vẻ trầm mặc vốn có do sự quá tải và tiếng ồn.
Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 với tình trạng "cháy" phòng tại hầu hết các homestay. Dù đây là tín hiệu kinh tế tích cực sau khi làng được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, sự bùng nổ quá nhanh đang bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý và bảo tồn văn hóa.

Vẻ đẹp nguyên sơ đối mặt với áp lực du lịch hóa
Nhiều du khách bày tỏ sự hụt hẫng khi không gian yên bình của ngôi làng vùng biên viễn bị xáo trộn bởi tiếng ồn và các công trình xây dựng mới. Chị Thanh Thảo Lê, một du khách trải nghiệm tại đây vào đầu tháng 1, chia sẻ rằng ngôi làng như một "cô gái đẹp vừa tỉnh giấc đã phải khoác váy lấp lánh để chuẩn bị lên bar".
Theo phản ánh, ban ngày ngôi làng giống như một đại công trường với các homestay mọc lên trong ngõ nhỏ. Ban đêm, không gian tĩnh mịch bị thay thế bởi tiếng loa kéo karaoke vang qua những bức tường đất không cách âm. Điều này khiến những giá trị văn hóa tinh thần, vốn là hồn cốt của Lô Lô Chải, có nguy cơ tan biến trong sự vội vã của dịch vụ du lịch.

Bài toán quản lý và nhu cầu giải trí của du khách
Ông Sình Gỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, thừa nhận tình trạng quá tải trong những ngày lễ khiến việc quản lý chưa được triệt để. Hiện tại, làng đã có quy định hát karaoke từ 8h-22h và chỉ ở không gian rộng, nhưng lượng khách quá đông khiến Ban quản lý không thể nhắc nhở hết.
Ông Gai cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, ngoài nghỉ ngơi, làng vẫn thiếu các hoạt động vui chơi giải trí khác nên du khách thường tìm đến karaoke. Để khắc phục, một số du khách đề xuất địa phương nên tổ chức các hoạt động lửa trại kèm bài hát truyền thống để giữ gìn không gian văn hóa đặc trưng thay vì để tiếng ồn lấn át.

Hướng tới phát triển du lịch bền vững
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Tuyên Quang, nhận định tiếng ồn là vấn đề nhạy cảm cần giải quyết bằng các quy chế văn minh hơn thay vì cấm đoán cực đoan. Ông nhấn mạnh khoảng trống về tri thức dân gian của một số chủ homestay mới là điểm cần khắc phục để nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng.

Với khoảng 70% homestay vẫn do người bản địa làm chủ, Lô Lô Chải vẫn giữ được lợi thế cốt lõi để duy trì bản sắc. Các chuyên gia cho rằng, để xứng đáng với danh hiệu quốc tế và níu chân du khách, chính quyền và người dân cần tìm ra giải pháp hài hòa giữa kinh tế và bảo tồn, giúp ngôi làng không bị "tổn thương" trước làn sóng du lịch đại trà.