Lao động - Việc làm

Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên y tế Đà Nẵng

HOÀNG LIÊN 10/01/2026 09:30

Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Y tế Aoyama (Nhật Bản). Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho sinh viên ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe (Kaigo) sang Nhật Bản làm việc với thu nhập ổn định.

Sinh viên thực hành chăm sóc sức khỏe tại phòng thực hành của Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Sinh viên thực hành chăm sóc sức khỏe tại Phòng thực hành của Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhu cầu cao, đãi ngộ hấp dẫn

Ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Kaigo) tại Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng do tốc độ già hóa dân số nhanh. Theo dự báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đến năm 2025, nước này cần khoảng 2,5 triệu nhân viên Kaigo. Đây là cơ hội lớn cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Lĩnh vực Kaigo không chỉ đơn thuần là chăm sóc thể chất (ăn uống, vệ sinh, di chuyển) mà còn bao gồm chăm sóc tinh thần và y tế cơ bản, đòi hỏi nhân sự phải có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và lòng yêu thương.

Để thu hút nhân lực, Chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn y tế đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt; trong đó hỗ trợ đào tạo với chính sách cấp học bổng, đào tạo tiếng Nhật và chuyên môn Kaigo miễn phí.

Chính sách visa Kaigo cho phép người lao động làm việc lâu dài. Sau 3 năm làm việc liên tục, lao động có thể thi chứng chỉ quốc gia để hành nghề lâu dài, tham gia giảng dạy hoặc làm cố vấn.

Lao động lĩnh vực Kaigo cho thu nhập cao ổn định. Theo các chương trình hợp tác trước đó (như EPA), mức thu nhập bình quân của sinh viên làm việc tại Nhật dao động từ 130.000 - 170.000 Yên/tháng (khoảng 22 triệu đến gần 29 triệu đồng) đi kèm chế độ thưởng và đãi ngộ tốt.

Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng Bùi Long Ẩn và Chủ tịch Tập đoàn Y tế Aoyama, ông Okada Munenori ký kết hợp tác. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đại diện Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Y tế Aoyama ký kết hợp tác. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nâng chất lượng nhân lực

Theo biên bản ghi nhớ, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Y tế Aoyama sẽ phối hợp chặt chẽ trong tuyển sinh và đào tạo.

Cụ thể, nhà trường chịu trách nhiệm truyền thông, lập danh sách sinh viên và hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật, kiến thức nền tảng. Về phía Tập đoàn Aoyama, đơn vị được thành lập từ năm 1982 với thế mạnh trong lĩnh vực y tế và điều dưỡng sẽ tổ chức hội thảo, phỏng vấn tuyển chọn, đồng thời mở lớp đào tạo chuyên sâu và tiếp nhận sinh viên sang làm việc.

Ông Okada Munenori, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Aoyama chia sẻ: “Tập đoàn và Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng (tiền thân là Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam) đã có 9 năm hợp tác. Đơn vị đã tiếp nhận 185 sinh viên sang Nhật, trong đó có 19 em từ trường này. Nhiều em đã có chứng chỉ quốc gia và định cư lâu dài. “Chúng tôi cam kết hỗ trợ hết sức cho các bạn trẻ muốn sang Nhật làm việc. Với sự hợp tác lần này, chúng tôi rất mong những nội dung hai bên cùng thực hiện sẽ góp phần giải quyết vấn đề già hóa dân số của Nhật Bản hiện tại và của Việt Nam trong tương lai”, ông Okada Munenori khẳng định.

Ông Bùi Long Ẩn, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, việc ký kết lần này là hướng đi mới, mở ra cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao.

Nhà trường đã đào tạo gần 4.400 sinh viên ngành điều dưỡng, trong đó hơn 4.000 em đã tốt nghiệp. Từ năm 2013, trường đã đưa 38 sinh viên sang làm việc tại Đức (30 người đã có chứng chỉ hành nghề) và 15 sinh viên sang Nhật theo chương trình EPA. Đặc biệt, sự hợp tác với Phòng Phúc lợi và Chăm sóc sức khỏe tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) từ năm 2021 bước đầu mang lại kết quả tích cực với 4 sinh viên đang làm việc tại đây.

“Sinh viên sau thời gian làm việc tại Nhật Bản hay một số quốc gia khác khi trở về nước sẽ mang theo kỹ năng, kinh nghiệm quốc tế và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao được các cơ sở y tế công lập, tư nhân và bệnh viện quốc tế tại Việt Nam săn đón”, ông Ẩn nói.

HOÀNG LIÊN