Chủ động phòng bệnh mùa lạnh
Thời tiết lạnh, nền nhiệt hạ thấp tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi rút phát triển, người dân cần chủ động phòng tránh các bệnh hô hấp, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.

Trẻ mắc bệnh về hô hấp tăng
Số bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tăng trong những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 1.000 - 1.300 bệnh nhân đến khám và cấp cứu, trong đó bệnh nhi chiếm khoảng 70%. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện phần lớn trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Theo bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Khám đa khoa - cấp cứu (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), thời tiết chuyển lạnh khiến trẻ liên tục bị ho, sốt, chảy mũi, đau họng… Đây là các triệu chứng phổ biến của những bệnh liên quan đến hô hấp. Vì vậy, phụ huynh nên giữ ấm và bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa lạnh.
Đặc biệt, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám nếu thấy có một trong những dấu hiệu như: co giật; sốt cao liên tục 2 ngày trở lên hoặc sốt cao khó hạ; thở mệt hoặc khó thở; đau bụng nhiều...
Ghi nhận tại Khoa Nhi hô hấp (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tăng lên đáng kể. Theo lãnh đạo Khoa Nhi hô hấp, vào mùa lạnh, trẻ thường mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi, hen, viêm tiểu phế quản, viêm thanh khí quản... Nguyên nhân chính khiến bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp tăng cao là thời tiết chuyển lạnh, thêm mưa khiến độ ẩm tăng. Trẻ em là nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu nên dễ bị vi rút tấn công.
Để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này, phụ huynh cần lưu ý luôn giữ ẩm cho trẻ, mang khẩu trang, tránh tiếp xúc với nguồn không khí lạnh, tiêm vắc xin đúng lịch, sử dụng thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ.
Đặc biệt chú ý thường xuyên vệ sinh tay và mũi họng cho trẻ. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, cho trẻ uống nhiều nước hoa quả.
Ngoài ra, bệnh đường hô hấp đang gia tăng nên trẻ dễ bị lây chéo trong môi trường lớp học hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường trong việc phòng, chống các bệnh liên quan trong lớp, nhất là các lớp, nhóm trẻ mầm non.

Cần quan tâm người cao tuổi, có bệnh nền
Liên quan đến bệnh do thời tiết, các bác sĩ Khoa Nội hô hấp - miễn dịch (Bệnh viện Đà Nẵng) cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng người cao tuổi, nhất là những người có bệnh lý nền sẵn. Bởi thời tiết thay đổi, trở lạnh làm chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm, không khí khô hơn làm suy yếu khả năng chống lại vi rút của hệ miễn dịch. Nhiệt độ thấp về cơ bản sẽ làm các tế bào biểu mô vốn đã rất nhạy cảm với tổn thương thì nay càng tổn thương về bề mặt, dẫn đến tạo các kẽ hở cho vi rút, vi khuẩn xâm nhập cơ thể.
Đại diện Khoa Nội hô hấp - miễn dịch cho rằng, những người lớn tuổi vốn có sẵn các bệnh lý nền mãn tính làm suy yếu hệ miễn dịch hiện tại. Khi thời tiết thay đổi sẽ làm khởi phát các bệnh lý có sẵn. Thời tiết thay đổi làm xuất hiện nhiều bệnh, nhất là cảm cúm, viêm phổi, viêm da do dị ứng thời tiết, viêm kết mạc mắt hoặc các triệu chứng về cơ, xương, khớp. Thậm chí, các bệnh mạn tính như đái tháo đường, huyết áp, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính theo thời gian sẽ nặng lên do sự thay đổi thời tiết.
Phòng các bệnh do thời tiết chuyển lạnh ở người lớn tuổi cần lưu ý vấn đề giữ ẩm cơ thể, chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, nếu dậy sớm tập thể dục hoặc bắt buộc phải đi ra ngoài có việc cần lưu ý vấn đề này.
Theo BS.CK2 Dương Quang Hải, Phó Trưởng khoa Đột quỵ (Bệnh viện Đà Nẵng), vào mùa lạnh, người lớn tuổi thường ít uống nước dẫn đến cô đặc máu, gây ra những huyết khối làm tắc mạch máu, dẫn đến đột quỵ. Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh huyết áp, nhưng không điều trị vì không thấy triệu chứng rõ rệt, nhưng khi thời tiết chuyển lạnh, bệnh nhân tăng huyết áp gây xuất huyết não và trở nặng, tỷ lệ tử vong cao.
“Để hạn chế nguy cơ đột quỵ đặc biệt vào mùa lạnh, ở người có bệnh lý huyết áp nên cần thường xuyên kiểm tra huyết áp, điều trị huyết áp bằng thuốc để giữ mức huyết áp ổn định. Những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, cao huyết áp, người lớn tuổi thời điểm chuyển mùa có nguy cơ dễ cô đặc máu, tắc mạch máu não. Vì vậy, cần theo dõi bệnh lý nền và được chăm sóc, theo dõi sức khỏe, uống đủ nước để không bị mất nước gây cô đặc máu làm tắc mạch máu não”, BS.CK2 Dương Quang Hải khuyến cáo.
Các bác sĩ khuyến cáo, các dấu hiệu dễ quan sát nhất để nhận biết bệnh nhân đột quỵ là đột ngột nặng một bên mặt, yếu liệt một bên tay chân, rối loạn ngôn ngữ… Khi phát hiện người đột quỵ, cần tránh để người bệnh té ngã, để bệnh nhân nằm nghiêng, hút sạch dịch tiết nếu bệnh nhân nôn sặc. Cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đặc biệt đưa đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để được can thiệp kịp thời...