Xã hội

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

NGỌC PHÚ 10/01/2026 10:27

ĐNO - Sáng 10/1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đến dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

10-1 dang huong
Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đĩnh Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

10 dang huong 1
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt qua 81 ngày đêm mùa hè “đỏ lửa” năm 1972.

Trong suốt 81 ngày đêm khốc liệt, đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn đã trút xuống Thành cổ Quảng Trị hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ từng ném xuống Nhật Bản năm 1945. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ phải hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác, biến nơi đây thành chiến trường ác liệt chưa từng có trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

10 thyet trinh
Đoàn công tác thành phố nghe thuyết trình tại di tích. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước mưa bom bão đạn, quân và dân ta vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu giành giật từng mét đất, từng góc tường thành với quyết tâm sắt đá “còn người còn Thành cổ”. Hàng nghìn chiến sĩ anh dũng hy sinh, viết nên bản hùng ca bất diệt về ý chí quật cường và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

* Cùng ngày 10/1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

DUONG 9
Lãnh đạo thành phố đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

DANG HUONG BT
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng.

TRUONG SON
Đoàn lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, phần lớn là những thanh niên tuổi đôi mươi, hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang được xây dựng từ tháng 2/1975 và hoàn thành tháng 4/1977.

bt.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thắp hương các mộ phần liệt sĩ là người con quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nghĩa trang Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.700 anh hùng liệt sĩ, bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong, những người hy sinh trên chiến trường Đường 9 và đất bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghĩa trang Đường 9 được nâng cấp từ Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Đông Hà, khởi công xây dựng vào năm 1995 và khánh thành vào năm 1997.

Trong thời kỳ chiến tranh, quốc lộ 9 là tuyến đường chiến lược nối từ biên giới Việt - Lào đến Đông Hà, nơi Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng nhiều căn cứ quân sự để ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.

img_4006.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thắp hương mộ phần liệt sĩ là những người con Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tuyến đường này đã chứng kiến những trận đánh ác liệt và trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của quân và dân Việt Nam.

img_4003.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (phải), thắp hương mộ phần liệt sĩ là những người con quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng: Ảnh: NGỌC PHÚ

* Chiều 10/1, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô (đường 20 Quyết Thắng, tỉnh Quảng Trị).

hang 8 co 1
Đoàn lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

bac ho
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGỌC PHÚ
tuong niem bac ho
Đoàn lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong chuyến công tác, đoàn dâng hương tại Di tích quốc gia Bến phà II Long Đại, tỉnh Quảng Trị; dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

NGỌC PHÚ