Triệt phá đường dây buôn lậu trên 90.000 cá thể tôm hùm giống qua đường hàng không
ĐNO - Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ.

Trước đó, ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 3 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình phối hợp kiểm tra với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và các đơn vị liên quan xác định bên trong các vali chứa 151 bao nilon được bơm phồng, với tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống.
Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền.
Ngày 18/11/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng ban hành Kết luận định giá, xác định 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống có tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng. Sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” để điều tra theo quy định.
Ngày 7/1/2026, sau khi thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án xác định: Bùi Văn Toàn (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (46 tuổi, trú Thành phố Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh) làm trung gian môi giới mua bán; Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) là chủ hàng.
Trong hai ngày (8 và 9/1), Ban chuyên án triển khai 4 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng liên quan tại các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, kịp thời ngăn chặn hành vi bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ. Các đối tượng sau đó được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật...