Bê bối nhập tịch lậu tại Malaysia: Cảnh sát triệu tập 8 nhân chứng, 'sếp lớn' vào tầm ngắm

PHỐ HỘI11/01/2026 05:42

Cuộc điều tra về 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ tại ĐT Malaysia mở rộng quy mô khi cảnh sát triệu tập lãnh đạo FAM và có thể là CEO Rob Friend.

Cơ quan chức năng Malaysia vừa thực hiện bước đi quyết liệt trong vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia. Cảnh sát hiện đã triệu tập và lấy lời khai của ít nhất 8 cá nhân liên quan, đồng thời mở rộng phạm vi thẩm vấn đối với các lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để làm rõ nguồn gốc sai phạm.

Quy mô điều tra mở rộng sau 45 đơn tố cáo

Theo New Straits Times, ban quản lý ĐT Malaysia đang đối mặt với áp lực lớn khi cảnh sát bắt đầu quy trình thẩm vấn chuyên sâu. Ông Yusoff Mahadi, Quyền Chủ tịch FAM, xác nhận rằng lực lượng chức năng đã ghi lời khai của ít nhất 8 nhân chứng. Bản thân ông Mahadi cũng đã trình diện với tư cách người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền cao nhất liên quan đến hồ sơ cầu thủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 45 đơn tố cáo được gửi đến cảnh sát, biến đây thành một trong những vụ bê bối pháp lý nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá nước này. Việc điều tra không chỉ dừng lại ở cấp liên đoàn mà đang dần tiếp cận đến những nhân sự trực tiếp điều hành đội tuyển.

Quyền Chủ tịch FAM xác nhận cảnh sát đã ghi lời khai của ít nhất 8 cá nhân
Quyền Chủ tịch FAM xác nhận cảnh sát đã ghi lời khai của ít nhất 8 cá nhân liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Bharian).

Khả năng triệu tập CEO Đội tuyển Quốc gia

Dư luận đang tập trung vào việc liệu ông Rob Friend, CEO Đội tuyển Malaysia, có phải làm việc với cơ quan điều tra hay không. Trả lời về vấn đề này, ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về cảnh sát. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng quy trình điều tra sẽ diễn ra theo thứ tự từ lãnh đạo FAM trước khi mở rộng sang các cá nhân khác.

“Nguồn gốc là FAM. Sau khi có kết luận từ FAM, cảnh sát chắc chắn sẽ mở rộng điều tra sang đội tuyển hoặc bất kỳ cá nhân nào liên quan. Họ cần làm việc với lãnh đạo trước”, ông Mahadi khẳng định. Điều này cho thấy ban quản lý đội tuyển quốc gia không nằm trong diện miễn trừ điều tra.

Ông Mahadi thừa nhận ban quản lý đội tuyển quốc gia không được miễn trừ điều tra
Ông Mahadi thừa nhận ban quản lý đội tuyển quốc gia không được miễn trừ điều tra (Ảnh: New Straits Times).

Án phạt từ FIFA và động thái kháng cáo gây tranh cãi

Vụ bê bối bùng phát sau khi FIFA phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ giả mạo về nguồn gốc dòng máu. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã áp dụng án treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ này, đồng thời phạt tiền và hủy kết quả ba trận đấu chính thức của ĐT Malaysia.

Đáng chú ý, bất chấp các bằng chứng sai phạm rõ ràng, FAM vẫn đang nỗ lực kháng nghị lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá nước này dường như đang ưu tiên việc cứu vãn sự nghiệp cho nhóm cầu thủ này hơn là xử lý các sai phạm nội bộ đã bị phanh phui. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là khó hiểu trong bối cảnh cuộc điều tra hình sự tại quốc gia đang diễn biến phức tạp.

7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia có thể trở lại thi đấu

Hiện tại, dư luận Malaysia đang chờ đợi những kết luận cuối cùng từ cảnh sát để xác định rõ trách nhiệm của những cá nhân đã tiếp tay cho việc làm giả hồ sơ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế.

PHỐ HỘI