Thất bại của U23 Thái Lan trước Úc: CĐV thừa nhận cầu thủ Việt Nam khôn ngoan hơn

PHỐ HỘI11/01/2026 13:38

Sau trận thua ngược 1-2 trước U23 Úc tại giải châu Á, người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng và cho rằng cầu thủ nhà cần học hỏi bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Thất bại ngược dòng 1-2 trước U23 Úc ngay trong trận ra quân Giải U23 châu Á 2026 đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận Thái Lan. Không chỉ dừng lại ở kết quả tỷ số, người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang đặt dấu hỏi lớn về tư duy chơi bóng và sự điềm tĩnh của các cầu thủ trẻ so với các đồng nghiệp Việt Nam.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ trực tiếp

Trận đấu bắt đầu với kịch bản đầy hứa hẹn cho U23 Thái Lan khi họ sớm có bàn dẫn trước và kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên, mọi lợi thế đã tan biến chỉ sau một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Phon-Ek Maneekorn. Phút thứ 11, hậu vệ biên này thực hiện một pha vào bóng bằng gầm giày thô bạo dù không phải chịu áp lực quá lớn từ đối phương.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Phon-Ek khỏi sân. Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu, "Voi chiến" dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận để U23 Úc lội ngược dòng thành công. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Damrul-Ongtrakul chỉ có thể gọi đây là một "bài học đắt giá" cho các học trò trẻ.

Cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự thất vọng trên khán đài sau thất bại của đội nhà.
CĐV Thái Lan cho rằng các cầu thủ đội nhà nên học hỏi bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sự so sánh cay đắng với bóng đá Việt Nam

Ngay sau trận đấu, diễn đàn Pantip – cộng đồng trực tuyến lớn nhất Thái Lan – đã bùng nổ với hàng loạt chủ đề phân tích về thất bại. Nhiều ý kiến cho rằng tấm thẻ đỏ của Phon-Ek không phải là tai nạn ngẫu nhiên, mà là hệ quả của lỗ hổng trong đào tạo tâm lý thi đấu. Các CĐV thậm chí đã gợi lại những hình ảnh xô xát không đẹp tại chung kết SEA Games 32 để minh chứng cho việc cầu thủ trẻ Thái Lan thường xuyên mất kiểm soát trong các trận cầu lớn.

Đáng chú ý, sự điềm tĩnh và tính toán trong lối chơi của bóng đá Việt Nam bất ngờ trở thành tiêu chuẩn để người Thái mang ra đối chiếu. Một tài khoản trên Pantip bình luận: "Các cầu thủ trẻ Thái Lan hiện tại thiếu sự khôn ngoan hơn so với Việt Nam. Có lẽ chúng ta nên học hỏi cách người Việt đào tạo nên những cầu thủ có cái đầu lạnh và tư duy thi đấu quái chiêu hơn."

Áp lực thay đổi quy trình đào tạo

Quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ phần lớn cộng đồng mạng xứ Chùa Vàng. Nhiều người hâm mộ thừa nhận rằng dù Thái Lan luôn sở hữu những cá nhân có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng tư duy chiến thuật và khả năng đọc tình huống đang có dấu hiệu tụt hậu so với sự tiến bộ của Việt Nam trong những năm gần đây.

Thất bại này không chỉ khiến cánh cửa đi tiếp của U23 Thái Lan tại Giải U23 châu Á 2026 trở nên hẹp hơn, mà còn buộc những người làm bóng đá nước này phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về công tác giáo dục đạo đức và bản lĩnh thi đấu cho các thế hệ kế cận.

PHỐ HỘI