Lan tỏa yêu thương từ giải pickleball đồng hương Thu Bồn
ĐNO - Giải pickleball thiện nguyện tranh cúp Nguyệt Dung do Hội đồng hương xã Thu Bồn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/1 là cầu nối để gây quỹ, duy trì sự gắn kết và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Sân chơi mới
Hội đồng hương (HĐH) xã Thu Bồn tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các HĐH Duy Thu, Duy Tân, Duy Phú, Duy Hòa và Duy Châu (huyện Duy Xuyên cũ).
Ông Phạm Đình Định, Phó Trưởng ban tổ chức Giải pickleball thiện nguyện tranh cúp Nguyệt Dung cho biết, nhiều năm qua, HĐH các xã cũ có phong trào thể thao phát triển khá mạnh.
Mỗi năm, các hội duy trì giải bóng đá, giao lưu, vận động nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn. Sau khi sáp nhập thành HĐH xã Thu Bồn, yêu cầu đặt ra là tìm mô hình hoạt động đủ rộng để quy tụ nhiều nhóm đồng hương hơn.
"Nếu chỉ duy trì bóng đá như trước đây thì rất khó để phụ nữ và người lớn tuổi tham gia, trong khi mục tiêu của HĐH sau sáp nhập là tạo một sân chơi chung cho cả cộng đồng. Vì vậy, hội quyết định chọn pickleball - một bộ môn mới, dễ tiếp cận để tổ chức thi đấu và kết nối", ông Định chia sẻ.

Giải đấu nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Trong đó, bà Phan Đặng Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - thương mại - dịch vụ Nguyệt Dung, Trưởng ban tổ chức và cũng là nhà tài trợ chính của giải, trực tiếp đồng hành từ khâu chuẩn bị sân bãi đến kinh phí tổ chức.
"Điều quan trọng là thông qua giải đấu, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để bà con gặp nhau, cùng gây quỹ, hướng về quê nhà", bà Dung nói.
Giải pickleball thiện nguyện tranh cúp Nguyệt Dung với sự tham gia của 25 đôi vận động viên nam nữ; thi đấu theo thể thức vòng bảng, mỗi cặp đánh 3 trận, tính điểm, hiệu số, đối đầu để chọn 16 cặp xuất sắc nhất vào vòng loại trực tiếp.

Sau tổng cộng 35 lượt trận, đôi vận động viên Liễu Hưng Phát - Phan Phước Lâm giành cúp vô địch; giải Nhì thuộc về đôi vận động viên Ressly - Duy Hải; các đôi vận động viên Việt Mỳ Quảng - Hoàng Phan và Hoàng Minh Tony - Nguyệt Dung đồng giải Ba, khép lại giải đấu thành công.
Lan tỏa tình quê
Ông Ngô Sáu, Chủ tịch HĐH xã Thu Bồn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành công lớn nhất của giải là quy tụ bà con đồng hương trong bối cảnh hội vừa sáp nhập, nhiều người chưa biết nhau, chưa có cơ hội gặp mặt, làm quen.
"Trước đây, mỗi xã có HĐH riêng, phong trào tuy mạnh nhưng phạm vi hẹp. Sau khi sáp nhập, nếu không có những hoạt động đủ sức hút thì rất dễ rơi vào tình trạng mạnh ai nấy sinh hoạt. Giải pickleball lần này cho thấy bà con vẫn sẵn sàng đứng cạnh nhau khi có mục tiêu chung, đó là nền tảng để hội xây dựng lại các hoạt động dài hơi", ông Sáu chia sẻ.
Đêm gala trao giải khép lại bằng hoạt động vận động gây quỹ, với tổng số tiền huy động hơn 250 triệu đồng từ doanh nghiệp, vận động viên và bà con đồng hương.
Theo kế hoạch, dịp Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, HĐH xã Thu Bồn sẽ trao 200 suất quà cho người dân quê nhà và 50 suất quà cho đồng hương đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng.

Ông Lê Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐH thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao cách làm của HĐH xã Thu Bồn khi lựa chọn thể thao làm điểm tựa cho hoạt động thiện nguyện.
"Trong bối cảnh nhiều HĐH tìm kiếm hướng đi mới để duy trì phong trào, mô hình kết hợp thể thao - gây quỹ - chăm lo an sinh như của HĐH xã Thu Bồn đã phát huy hiệu quả. Mô hình này có thể áp dụng cho các địa phương khác, để mỗi hoạt động cộng đồng thật sự tạo ra giá trị lan tỏa, bền bỉ và lâu dài cho người con xứ Quảng xa quê", ông Hùng nói.