Vốn chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
Tín dụng chính sách đang trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hiệu quả của dòng vốn ưu đãi
Cơ sở điêu khắc gỗ của ông Hồ Văn Công (thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân) khá quy mô và khang trang. Năm 2023, nhận thấy nhu cầu điêu khắc gỗ của người dân và các cơ sở mộc dân dụng tăng cao nên ông đã vay 100 triệu đồng với lãi suất thấp của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam (nay là Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam) cộng với tiền tích lũy để mua máy CNC điêu khắc gỗ 300 triệu đồng.
Hiện tại, cơ sở của ông Công nhận điêu khắc lịch gỗ, các bộ tranh phù điêu, tranh treo tường... và gia công đa dạng các mặt hàng điêu khắc gỗ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh gỗ khắp các địa bàn phía nam thành phố Đà Nẵng. “Nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp tôi tìm được hướng đầu tư kinh tế hiệu quả. Tôi sẽ mở thêm cơ sở mới để đáp ứng đủ các đơn hàng ngày càng nhiều”, ông Công nói.
Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân cho hay, thời gian qua tín dụng chính sách trên địa bàn đã giúp người dân xây dựng nông thôn mới bằng các mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như hộ bà Huỳnh Thị Thu (thôn Bích Tân) vay vốn 100 triệu đồng để trồng cây ăn quả tạo thu nhập ổn định. Hộ ông Hồ Đình Ca (thôn Long Thành) vay vốn 100 triệu đồng để đầu tư mô hình chăn nuôi bò có thu nhập khá…
“Trong năm 2025, tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho 518 lao động, tạo điều kiện cho 2.267 hộ gia đình vay vốn xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh, nước sạch, giúp 1.515 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Linh nói.
Ông Nguyễn Minh Xinh, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc chia sẻ, thành quả xây dựng nông thôn mới trước hết là tăng thu nhập cho người dân, giúp nhân dân thoát nghèo, tăng chất lượng cuộc sống. Tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng giúp người dân có được thành quả trên.
Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt gần 144,5 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã giúp 285 hộ cận nghèo được vay vốn làm ăn; giúp người dân đầu tư hơn 200 công trình nước sạch, vệ sinh. Đặc biệt, giúp người dân phủ kín đồi trọc, trồng rừng với diện tích 300ha.
Năm 2025 ghi nhận nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại giá trị kinh tế cao từ vốn vay ưu đãi như nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò, heo, trồng cau, nuôi chồn hương, làm trầm hương…
Trợ lực toàn diện
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Đà Nẵng đang tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nông.

Xây dựng nông thôn mới, thành phố tận dụng các lợi thế của nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch. Đà Nẵng huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nhanh, bền vững.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đang triển khai đa dạng chương trình cho vay ưu đãi thúc đẩy xây dựng nông thôn mới như cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay đầu tư nhà ở xã hội…
Dòng vốn chính sách thời gian qua đã giúp nhiều địa phương trên địa bàn thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như tiêu chí thu nhập, nhà ở, môi trường, an ninh trật tự…
Ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố cho biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Đà Nẵng đến ngày 31/12/2025 đạt 14.898 tỷ đồng (tăng 1.600 tỷ đồng so với năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,03%) với 224.665 khách hàng còn dư nợ.
Trong đó, dư nợ cho vay nông thôn mới đạt 5.672 tỷ đồng với 92.652 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, gắn phát triển kinh tế nông thôn với gìn giữ các giá trị bản sắc văn hóa.
Khi hệ thống hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện, các địa phương kỳ vọng gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị.
Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, một trong những ưu tiên trong triển khai tín dụng chính sách năm 2026 là đẩy vốn về nông thôn, giúp các địa phương nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
“Ngân hàng chính sách tinh giản các thủ tục để rót vốn về nông thôn, tiếp tục góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Các địa phương cần lồng ghép tín dụng ưu đãi với kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, các thành quả về ứng dụng khoa học, kỹ thuật để giúp nông dân làm kinh tế hiệu quả hơn, tạo chuyển biến sâu rộng về nông thôn mới, nhất là các khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Chung nói.