Thế giới

Malaysia, điểm đến du học năng động

KIM OANH 14/01/2026 08:40

Malaysia đang chuyển mình từ một trung tâm khu vực thành nhân tố toàn cầu có ảnh hưởng trong giáo dục đại học quốc tế, trở thành là một trong những điểm đến du học năng động nhất thế giới.

Sinh viên bên ngoài khuôn viên trường Đại học Monash tại Malaysia. Ảnh: Nikkei Asia

Trung tâm du học phát triển nhanh nhất châu Á

Báo cáo “Dòng chảy sinh viên toàn cầu: Malaysia” do tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) có trụ sở tại London (Anh) công bố ngày 13/1 cho thấy, số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Malaysia dự kiến tăng 8,5% mỗi năm và đạt khoảng 260.000 sinh viên vào năm 2030, so với con số 155.000 của năm 2025, theo The Star.

Trong đó, Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á vẫn là những khu vực nguồn sinh viên mạnh nhất của Malaysia, với tỷ lệ tăng trưởng sinh viên đến hằng năm vượt 3-5% cho đến năm 2030.

Cạnh đó, gần 40% sinh viên quốc tế của Malaysia đến từ Trung Quốc, trong khi các thị trường mới nổi như Indonesia, Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ dự kiến tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới. Malaysia cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với sinh viên từ Trung Đông và châu Phi, với sự hỗ trợ của các chương trình học bổng, chính sách visa linh hoạt.

Tại Malaysia, sinh viên có thể theo đuổi nhiều chương trình đa dạng trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y học, công nghệ và quản trị kinh doanh, đảm bảo cả chiều sâu học thuật và sự công nhận quốc tế.

Quốc gia này dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi chiếm 32/95 trường đại học được xếp hạng trong danh sách QS World University Rankings 2026 (QS WUR 2026). Đại học Sunway của Malaysia là trường đại học có sự tiến bộ vượt bậc nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS, nhảy vọt từ vị trí đồng hạng 539 lên vị trí đồng hạng 410 trên toàn cầu.

Hay trong bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) World University Rankings 2025, xếp hạng hơn 2.000 trường đại học từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, Malaysia cũng có thành tích ấn tượng, với 7 trường đại học lọt vào top 500 toàn cầu.

Yếu tố cạnh tranh

Kênh thông tin Uranuseducation khẳng định, thành công của điểm đến du học năng động Malaysia là kết quả của sự kết hợp chiến lược giữa chất lượng giáo dục cao, bao gồm các chương trình học tập trung vào tiếng Anh, chi phí sinh hoạt phải chăng, cơ sở hạ tầng hiện đại. Ngoài ra, Malaysia cung cấp một môi trường thân thiện và đa dạng văn hóa, đang nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” thu hút sinh viên khao khát một nền giáo dục quốc tế mà không phải chịu gánh nặng tài chính.

Tờ Asahi (Nhật Bản) dẫn chứng, học phí hằng năm đối với sinh viên Nhật Bản tại Malaysia dao động từ 500.000 yên đến 1,8 triệu yên (3.200 đến 11.750 USD), chưa bằng một nửa chi phí học tập tại Anh hoặc Mỹ. Tổng chi phí bao gồm học phí, nhà ở và chi phí sinh hoạt, dao động từ 4 - 9 triệu yên, thấp hơn nhiều so với mức 15 - 40 triệu yên thường thấy ở các nước phương Tây.

Sinh viên Nhật Bản Rin Fujie (20 tuổi), theo học tại Đại học Sunway chia sẻ, môi trường học tập tại Malaysia với cộng đồng văn hóa đa dạng, cũng là cơ hội tận hưởng sự hòa hợp và giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau, nhờ sự hòa quyện độc đáo giữa 3 nền văn minh chính là Mã Lai bản địa, Trung Hoa và Ấn Độ.

Thêm nữa, QS nhận định, Malaysia đang hưởng lợi từ sự thay đổi trong mô hình di chuyển toàn cầu khi các điểm đến du học truyền thống khi Vương quốc Anh, Úc, Canada và Mỹ... thắt chặt chính sách visa và tăng cường các yêu cầu tuân thủ.

Giám đốc điều hành QS, ông Jeroen Prinsen nói: “Thành công bền vững của Malaysia sẽ phụ thuộc vào khả năng điều chỉnh giáo dục đại học phù hợp với nhu cầu kỹ năng trong tương lai, đồng thời duy trì chất lượng và sự đa dạng của các chương trình giáo dục xuyên quốc gia”.

Báo cáo của QS lý giải, danh tiếng của các trường đại học và kết quả việc làm của sinh viên tốt nghiệp sẽ quyết định khả năng cạnh tranh lâu dài của Malaysia. Hầu hết các trường đại học tại Malaysia luôn có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trên 90% và tại một số trường con số này lên đến 100%.

Với Malaysia, một nền kinh tế đang phát triển với nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, du lịch và kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp hưởng lợi từ việc tiếp xúc với các ngành công nghiệp sôi động của quốc gia Đông Nam Á này, vốn tiếp tục thu hút đầu tư đa quốc gia bao gồm các tập đoàn khổng lồ toàn cầu cũng như chiêu mô lao động quốc tế có kỹ năng cao.

KIM OANH