Thặng dư thương mại của Trung Quốc lập kỷ lục
ĐNO - Xuất khẩu của Trung Quốc năm 2025 tăng 5,5% trong khi nhập khẩu không đổi, đưa thặng dư thương mại của Bắc Kinh lên 1.190 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024.

Theo Reuters, việc các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy các công ty Trung Quốc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ra ngoài thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới Mỹ bằng cách chuyển trọng tâm sang Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh đã mang lại hiệu quả, giúp nền kinh tế giảm thiểu tác động của thuế quan Mỹ.
Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 20% tính theo đồng USD trong năm 2025, trong khi nhập khẩu từ nền kinh tế hàng đầu thế giới giảm 14,6%. Các nhà máy Trung Quốc đã thâm nhập thành công vào các thị trường khác, với xuất khẩu sang châu Phi tăng 25,8% và sang khối ASEAN tăng 13,4%. Xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,4%.
Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2025 vượt xa kỳ vọng, đẩy thặng dư thương mại hằng năm lên mức cao kỷ lục. Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/1, xuất khẩu trong tháng 12/2025 tăng mạnh 6,6% tính theo đồng USD so với cùng kỳ năm 2024, từ mức tăng 5,9% trong tháng trước đó.
Trong 11 tháng đầu năm 2025, con số thặng dư thương mại của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ USD. Đáng chú ý, ngành công nghiệp ô tô ghi nhận xuất khẩu tăng 19,4% lên 5,79 triệu xe vào năm ngoái. Riêng xuất khẩu xe thuần điện tăng 48,8%.
Tuy vậy, theo CNBC, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc với gần 19.000 tỷ USD đang vật lộn để thoát khỏi áp lực giảm phát khi sự sụp đổ ngày càng trầm trọng của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến nhu cầu hộ gia đình và thị trường việc làm yếu kém làm lu mờ niềm tin của người tiêu dùng.
Giá tiêu dùng trong nước không thay đổi trong năm 2025, không đạt mục tiêu chính thức là tăng khoảng 2%.
Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo ngày 13/1 nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2026 lên 4,4%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Đồng thời dự đoán sẽ có thêm các biện pháp kích thích tài chính, sự phục hồi liên tục của xuất khẩu và tâm lý đầu tư được cải thiện tại nước này.
Ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management cho biết, Bắc Kinh có thể sẽ giữ nguyên lập trường chính sách kinh tế vĩ mô ít nhất trong quý đầu tiên năm 2026, vì tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ giúp giảm bớt sự sụt giảm nhu cầu nội địa và căng thẳng thương mại với Mỹ đã dịu bớt.
Trung Quốc dự kiến công bố số liệu GDP quý IV và cả năm 2025 vào thứ Hai tuần tới. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,5% trong quý cuối cùng. Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức khoảng 5%.