An ninh trật tự

Kiểm soát giao thông dịp cao điểm cuối năm

GIA MINH 15/01/2026 06:45

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là 2 tuyến cao tốc qua địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện lưu thông trên cao tốc. Ảnh: XUÂN THƯỞNG

Vi phạm giao thông trên cao tốc

Theo báo cáo của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an), từ 15/12/2024 đến 14/12/2025, trên hai tuyến cao tốc qua khu vực, đơn vị đã tuần tra, kiểm soát 4.750 phương tiện, phát hiện 2.173 trường hợp vi phạm, lập biên bản 2.229 trường hợp, thu nộp phạt hơn 11,17 tỷ đồng.

Trong đó có 1.088 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe, 191 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ 122 phương tiện, tước phù hiệu 16 trường hợp. Đáng chú ý, có đến 1.726 vi phạm được xử lý bằng hình thức “phạt nguội”…

Điều này cho thấy, tình trạng vi phạm giao thông trên cao tốc vẫn diễn biến phức tạp, với các vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ (1.421 trường hợp), chuyển làn không có tín hiệu, không tuân thủ quy định vào - ra cao tốc... Đặc biệt, trên 2 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Đà Nẵng - Quảng Ngãi thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản

Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải đường bộ, cuối tháng 12/2025 Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng loạt các tổ công tác trên các tuyến cao tốc trọng điểm.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông tại các tuyến cao tốc miền Trung tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Trong đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đặt trong yêu cầu cao nhất, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại, lễ hội gia tăng của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026.

Theo Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện triệt để, quyết liệt, kết hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Riêng đối với các tuyến cao tốc, tập trung kiểm tra xử lý hành vi người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ… Đồng thời tiếp tục xử lý về hành vi vi phạm nồng độ cồn; xe kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách…

Đảm bảo an toàn cao điểm cuối năm

Trước thực trạng tai nạn và vi phạm giao thông còn diễn biến khó lường, các ngành chức năng của thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Ban Quản lý dự án thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; các doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh, khai thác đường quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức PPP; Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cao điểm lễ, Tết và mùa Lễ hội Xuân năm 2026.

Khu quản lý Đường bộ III cho biết, công tác tuần đường, tuần kiểm được tăng cường thực hiện trước, trong và sau dịp cao điểm lễ, Tết và mùa Lễ hội Xuân năm 2026, cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông hợp lý; kịp thời khắc phục các hạn chế nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị phải tăng cường lực lượng bảo dưỡng thường xuyên, duy trì mặt đường êm thuận, sạch sẽ; đồng thời tiến hành rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với đó, tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông qua các trạm thu phí an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, góp phần phục vụ hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Đối với địa bàn Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ, UBND thành phố, Sở đã chỉ đạo các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải Tết, triển khai phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là tại các đầu mối giao thông lớn.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu phương tiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân mua vé, đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng đầu cơ, buôn bán vé trái quy định, gây mất trật tự xã hội.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, cũng như tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng...

GIA MINH