Y tế

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại

LÊ HÙNG 15/01/2026 11:10

Đà Nẵng tăng cường phương tiện, chuẩn hóa quy trình, xây dựng điều phối thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến phát triển cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ và bao phủ toàn diện.

Trung tâm Cấp cứu thành phố kiểm tra tay nghề của nhân viên và lái xe cứu thương. Ảnh: L.H

“Phủ sóng” mạng lưới cấp cứu ngoại viện

Đà Nẵng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030 của Bộ Y tế.

BSCKI Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu thành phố cho biết, đến nay, đơn vị đã phối hợp Đại học VinUni đào tạo về hồi sức tim phổi cơ bản cho 100% cán bộ y tế, lái xe cứu thương; hồi sức tim phổi nâng cao và cấp cứu chấn thương cho 72 cán bộ y tế. Đồng thời cấp chứng chỉ của Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) về giảng viên đào tạo hồi sức tim phổi cơ bản và sơ cấp cứu cộng đồng cho 26 người. Ngoài ra, Trung tâm Cấp cứu thành phố cũng đào tạo sơ cấp cứu ban đầu cho 100% lái xe cứu thương, nhân viên hành chính và gần 870 nhân viên y tế, cộng đồng.

Cùng với đó, Tổng đài cấp cứu 115 đã nâng cấp hệ thống định vị giám sát hành trình kết hợp camera trên xe cứu thương; sử dụng phần mềm quản lý điều hành cấp cứu qua hành trình số; triển khai định tuyến các cuộc gọi cấp cứu từ Quảng Nam (cũ) về tổng đài 115; đặc biệt phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Ensure theo phân hệ 115.

Theo BSCK I Ngô Thị Phương Thảo, để phủ sóng mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên toàn địa bàn Đà Nẵng, Trung tâm Cấp cứu thành phố đề xuất giải pháp thành lập 15 trạm vệ tinh. Mô hình trạm vệ tinh có trung tâm điều phối với số điện thoại duy nhất là 115 để thống nhất trên toàn thành phố. Theo đó, kíp trực tại trạm vệ tinh sẽ bố trí thường trực 24/7, với xe cứu thương đạt tiêu chuẩn quốc tế (máy thở, sốc điện, Telemedicine...). Quy trình báo động đỏ ngoại viện và nội viện sẽ ưu tiên đối với các trường hợp đột quỵ, chấn thương nặng, cấp cứu ngừng tuần hoàn.

“Hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 trạm cấp cứu. Mục tiêu của giai đoạn 2025 - 2030 sẽ bổ sung thêm 15 trạm vệ tinh đặt tại các trung tâm y tế khu vực và dọc trục huyết mạch (quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…). Trong đó, đặc biệt ưu tiên đặt trước tại khu vực 9 xã miền núi trong đề án phát triển kinh tế miền núi của ngành y tế. Về giá trị cốt lõi của cấp cứu ngoại viện là lấy thời gian tiếp cận và chất lượng can thiệp sớm làm thước đo niềm tin của người dân”. BSCKI Ngô Thị Phương Thảo cho biết.

Để mạng lưới cấp cứu ngoại viện hoạt động hiệu quả, thành phố sẽ xây dựng hệ thống điều phối thông minh, phân tích dữ liệu dự báo “điểm nóng” tai nạn, hỗ trợ Telemedicine (y tế từ xa).

Đồng thời chuẩn hóa các kíp cấp cứu chuyên sâu (đột quỵ, chấn thương nặng) cho tất cả trạm vệ tinh; tăng cường đào tạo kỹ năng cho giáo viên, công nhân, cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân trong lúc chờ xe 115.

Định hướng đến năm 2030, thành phố sẽ phát triển một hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ và bao phủ toàn diện. Mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành đơn vị điển hình về cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam”.

Trung tâm Cấp cứu thành phố tiếp nhận 15 xe cấp cứu do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ảnh: L.H

Nâng cấp mô hình cấp cứu ngoại viện

Nhằm triển khai hiệu quả đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 15 xe cấp cứu và trang thiết bị y tế đạt chuẩn cho Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Mỗi xe được ví như “phòng cấp cứu di động”, trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera... và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp mô hình cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế tại miền Trung; đồng thời tăng cường khả năng phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân và du khách được hỗ trợ kịp thời.

Theo GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, không lĩnh vực nào của y học mà từng phút, từng giây lại có giá trị sống còn như cấp cứu ngoại viện. Mỗi phút chậm trễ là một cơ hội sống vụt qua. Vì vậy, việc tăng cường phương tiện, chuẩn hóa quy trình, xây dựng điều phối thông minh, đào tạo cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp và gắn kết chặt chẽ với hệ thống bệnh viện là yêu cầu bắt buộc của một đô thị tầm vóc quốc gia như Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, công tác cấp cứu ngoại viện luôn được Đà Nẵng coi là “tuyến đầu của tuyến đầu”, quyết định sinh mạng người bệnh đặc biệt trong bối cảnh thành phố hiện nay có diện tích gấp khoảng 10 lần so với trước đây. “Sự hỗ trợ xe cấp cứu, đào tạo nhân lực của các đơn vị sẽ giúp thành phố tiếp tục nâng cấp mô hình, hướng đến mục tiêu giảm thời gian tiếp cận người bệnh, nâng cao chất lượng xử lý, hiện đại hóa phương tiện và chuẩn hóa mô hình cấp cứu liên ngành, thông minh, kết nối toàn diện”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Việc Đà Nẵng đã và đang tập trung xây dựng mạng lưới cấp cứu liên vùng, bảo đảm điều phối thống nhất cũng như nâng cấp Trung tâm Cấp cứu trở thành Trung tâm Chỉ huy thông minh tích hợp GPS và chuẩn hóa đội hình cấp cứu theo mô hình Paramedic (nhân viên y tế chuyên nghiệp được đào tạo để cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp)... sẽ tạo nên một bước tiến lớn trong xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng cơ động, đồng bộ và thông minh.

“Trước khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện khá hoàn chỉnh, hiện đại và được đánh giá cao trong khu vực. Vì vậy, Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành mô hình mẫu quốc gia về cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025 - 2030”, GS.TS. Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

LÊ HÙNG