Giá khí LNG châu Á giảm 30%, xuống mức 9 USD/mmBtu, thấp nhất gần hai năm

PHỐ HỘI17/01/2026 11:20

Thị trường LNG châu Á ghi nhận áp lực dư cung lớn khiến giá giao ngay giảm 30% so với cùng kỳ, xuống dưới ngưỡng 10 USD/mmBtu lần đầu tiên kể từ tháng 1/2020.

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại thị trường châu Á hiện đang dao động quanh mức 9 USD/mmBtu, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Theo Nikkei Asia, diễn biến này phản ánh tình trạng thặng dư nguồn cung trên toàn cầu trong khi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc, đang có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Nguồn cung toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Dữ liệu từ đơn vị theo dõi vận chuyển Kpler cho thấy xuất khẩu LNG toàn cầu trong năm 2025 đã tăng 4%, đạt mức kỷ lục 429 triệu tấn. Động lực tăng trưởng chính đến từ Mỹ với sản lượng xuất khẩu tăng 25%, đạt 109 triệu tấn. Đây là lần đầu tiên quốc gia này vượt mốc 100 triệu tấn sau khi cơ sở Plaquemines tại bang Louisiana chính thức đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, Qatar cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2%, đạt sản lượng 81 triệu tấn nhờ các hoạt động nâng cấp và mở rộng công suất. Dự kiến trong tháng 1/2026, tổng xuất khẩu LNG toàn cầu có thể tăng thêm 9% so với tháng trước, đạt mức kỷ lục theo tháng khoảng 44 triệu tấn khi nhiều dự án mới tiếp tục đi vào hoạt động.

Biểu đồ xuất khẩu khí LNG toàn cầu đạt mức cao kỷ lục giai đoạn 2025-2026
Xuất khẩu khí LNG toàn cầu chạm mức cao kỷ lục (Đơn vị: Triệu tấn)

Nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm mạnh

Mặc dù là thị trường tiêu thụ LNG lớn nhất thế giới, nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia châu Á đã giảm 4% trong năm 2025, đạt khoảng 275 triệu tấn. Riêng tại Trung Quốc, lượng nhập khẩu giảm mạnh 15%, xuống còn 66,5 triệu tấn. Đây là mức giảm theo tỷ lệ lớn thứ hai trong lịch sử năng lượng của quốc gia này.

Ông Yutaka Shirakawa, chuyên gia phân tích khí đốt tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhận định xu hướng này bắt nguồn từ việc Trung Quốc gia tăng sản lượng khí tự nhiên nội địa và ưu tiên nhập khẩu qua đường ống. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị khiến Bắc Kinh chuyển dịch nguồn cung từ Mỹ sang Trung Đông và Nga để đảm bảo an ninh năng lượng.

Ưu thế từ nguồn khí giá rẻ của Nga

Đáng chú ý, Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu LNG từ các cơ sở bị trừng phạt của Nga như Arctic LNG 2 và Portovaya. Theo ông Daisuke Harada, Tổng giám đốc tại Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC), mức giá LNG từ Nga có thể thấp hơn khoảng 40% so với giá thị trường giao ngay.

Kpler dự báo nếu cơ sở Arctic LNG 2 duy trì công suất, sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể đạt 5,7 triệu tấn vào năm 2026, gấp bốn lần so với năm 2025. Sự gia tăng nguồn cung giá rẻ này tiếp tục tạo áp lực giảm giá đáng kể lên thị trường khu vực.

Tác động lan tỏa đến thị trường điện Nhật Bản

Tại Nhật Bản, đà giảm của giá LNG đã bắt đầu tác động đến thị trường điện. Giá hợp đồng tương lai điện tại Tokyo giảm khoảng 10% kể từ cuối tháng 11/2025, duy trì quanh mức 11 yen/kWh. Nguyên nhân do kỳ vọng chi phí nhiên liệu đầu vào giảm và việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân giúp ổn định nguồn cung nội địa.

Tuy nhiên, ông Hiroyasu Mizukami, chuyên gia tư vấn điện lực, cảnh báo rằng biên lợi nhuận của các công ty năng lượng lớn có thể bị thu hẹp. Do phần lớn LNG được nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn gắn với giá dầu, tác động từ việc giá giao ngay giảm sẽ có độ trễ nhất định, gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh nếu giá điện bán lẻ buộc phải điều chỉnh giảm theo thị trường.

PHỐ HỘI