Gặp gỡ ở Đà Nẵng
Nơi nào cũng khát khao là “đất lành chim đậu”, nhưng với Đà Nẵng muốn làm “thành phố đáng đến” đón khách bốn phương trời thì cần phát triển du lịch, dịch vụ, sao cho thành phố thành nơi gặp gỡ để lại ấn tượng đáng nhớ. Vì vậy, du lịch MICE (Meetings-Incentives-Conferences-Exhibitions) - một dòng sản phẩm du lịch cao cấp, chuyên nghiệp, mang tính kết nối kinh tế sâu rộng, chính là sản phẩm chiến lược cần ưu tiên.
“Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE 2026” là chương trình lớn sẽ diễn ra cả năm nhưng đặc biệt sôi động trong tháng 1 và tháng 2, khi nhu cầu tổ chức những cuộc gặp gỡ nhiều hơn ở thời khắc ý nghĩa đón mùa xuân mới. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Supabase, Quantumedge Capital, VinGroup, Kara Coconut Singapore, đón hàng trăm khách đến Đà Nẵng gặp gỡ, hội nghị kết hợp trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng trong tuần qua, cho thấy nhu cầu ấy. Tín hiệu đó cũng tạo khí thế để Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 93 nghìn lượt khách MICE trong năm 2026 (tăng hơn năm 2025 - với 250 đoàn, hơn 82 nghìn lượt khách).
MICE - du lịch hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm - vốn không ồn ào như du lịch đại chúng. MICE cần tổ chức chỉn chu, cần một nơi yên bình để người ta an tâm gặp gỡ, ngồi lại bàn chuyện dài hơi. Khi Đà Nẵng lựa chọn MICE như một hướng đi quan trọng, cần chú tâm với việc đón những cuộc gặp có trọng lượng. Bởi dòng sản phẩm MICE vốn mang tính “thượng lưu” và chuyên nghiệp hơn so với du lịch nghỉ dưỡng thông thường khi khách MICE không chỉ đến để nghỉ ngơi mà đến để gặp gỡ đối tác, kết nối kinh doanh, củng cố thương hiệu hay khám phá địa phương theo cách riêng.
Khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục nghìn lượt khách MICE mỗi năm, điều đáng chú ý không nằm ở con số, mà ở thông điệp là thành phố muốn trở thành nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ quan trọng, nơi quyết định được hình thành, nơi các mối quan hệ kinh tế - tri thức - sáng tạo được kết nối. Có lẽ, điều Đà Nẵng cần không phải là chạy theo số lượng MICE, mà là chọn lọc những cuộc gặp đáng để diễn ra ở đây. Không phải sự kiện nào cũng cần tổ chức tại Đà Nẵng, nhưng những cuộc gặp đã đến thì nên để lại dấu ấn về một thành phố biết lắng nghe, biết kể câu chuyện của mình bằng giọng điềm đạm, an nhiên.
Theo Tổ chức Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch chuyên biệt như MICE là một phần quan trọng trong kế hoạch nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia. Do đó, chiến lược thúc đẩy du lịch MICE ở Đà Nẵng không thể tách rời hình ảnh tổng thể của du lịch Việt Nam là hướng tới chất lượng cao, bền vững và nổi bật trên bản đồ quốc tế. Đà Nẵng có lợi thế lớn khi nằm ở vị trí trung tâm miền Trung, hạ tầng sân bay mở rộng, những khách sạn - hội nghị chất lượng cao và một cộng đồng du lịch năng động (đã từng ghi dấu ấn như APEC).
Và đã đến lúc MICE không chỉ là một lựa chọn sản phẩm, mà trở thành một triết lý phát triển du lịch cao cấp của Đà Nẵng: nơi kết nối kinh doanh và trải nghiệm văn hóa, con người.
Ở Đà Nẵng cũ, MICE thường gói gọn trong vài không gian hội nghị ven sông, ven biển. Nhưng Đà Nẵng mới, không gian của MICE có thể mở rộng chiều kích. Một hội nghị kết thúc ở trung tâm đô thị, nhưng dư âm của nó có thể kéo dài ở Hội An, Mỹ Sơn, ở những vùng sinh thái phía tây, phía nam, để con người rời khỏi phòng họp có thể bước vào trải nghiệm không gian đầy trầm tích văn hóa của đất và người xứ Quảng.
Nhìn lại lịch sử xứ Quảng vốn là nơi gặp gỡ ở "ngã tư quốc tế" của những đường trung chuyển; đồng thời hội tụ, tiếp biến văn hóa Đông-Tây, nơi nhiều thương nhân từng gặp gỡ và ở lại với người bản địa. MICE hôm nay, nghĩ kỹ, như là hình thức hiện đại của sự gặp gỡ đã phôi thai hàng thế kỷ trước. Những cuộc gặp gỡ ở Đà Nẵng, vì vậy, cần tiếp nối tinh thần khai mở, khoan hòa và đáng nhớ, đáng đến của vùng đất này.