U23 Việt Nam vào bán kết châu Á: Báo Indonesia khẳng định mạnh hơn lứa Thường Châu 2018
Sau chiến thắng kịch tính trước UAE, truyền thông Indonesia đánh giá lứa U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik sở hữu sức mạnh toàn diện và đáng sợ hơn thế hệ vàng năm 2018.
U23 Việt Nam đang viết tiếp chương mới đầy ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ giành vé vào bán kết mà còn nhận được những lời tán dương nồng nhiệt từ giới truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia. Giới chuyên môn xứ vạn đảo nhận định rằng, thế hệ hiện tại đang sở hữu sức mạnh áp đảo và lối chơi hiện đại hơn hẳn so với lứa cầu thủ từng làm nên kỳ tích Thường Châu năm 2018.
Sự lột xác từ lối chơi phòng ngự sang áp đặt chủ động
Tờ CNN Indonesia đã thực hiện một bài phân tích sâu, so sánh trực diện giữa hai thế hệ thành công nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo đó, nếu như kỳ tích Thường Châu dưới thời HLV Park Hang Seo được xây dựng trên nền tảng phòng ngự phản công lùi sâu và những loạt sút luân lưu cân não, thì đội bóng của ông Kim Sang Sik lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. U23 Việt Nam hiện tại sẵn sàng chơi pressing tầm cao, áp đặt lối chơi và trực diện tấn công đối thủ.

Việc giải quyết gọn gàng ba trận vòng bảng trong 90 phút chính thức và vượt qua tứ kết ở hiệp phụ cho thấy khả năng duy trì cường độ cao của các cầu thủ. CNN Indonesia nhấn mạnh rằng sự chủ động này khiến U23 Việt Nam trở nên khó lường và đáng sợ hơn đối với các đối thủ hàng đầu châu lục.
Chiều sâu đội hình và tính hệ thống của HLV Kim Sang Sik
Một điểm khác biệt lớn được tờ Bola chỉ ra chính là sự đồng đều về mặt nhân sự. Trong quá khứ, thành công của lứa 2018 gắn liền với những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao như Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam là một tập thể gắn kết, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Việc xoay tua đội hình linh hoạt mà vẫn giữ nguyên được nhịp độ thi đấu giúp đội bóng duy trì sức mạnh xuyên suốt giải đấu.
Đặc biệt, tờ Bola cũng ca ngợi nền tảng đào tạo trẻ bài bản của Việt Nam. Việc đạt được thành công rực rỡ mà không cần sử dụng cầu thủ nhập tịch là minh chứng cho sức mạnh nội lực bền vững. Bên cạnh đó, việc ông Kim Sang Sik đồng thời nắm quyền tại cả đội tuyển quốc gia và U23 đã giúp triết lý bóng đá được thống nhất, tạo nên một hệ thống vận hành trơn tru từ các cấp độ trẻ lên đội tuyển lớn.
Con số thống kê khẳng định vị thế hàng đầu
Tờ Mureks dẫn chứng chuỗi 15 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức để khẳng định vị thế của U23 Việt Nam không còn là một hiện tượng nhất thời. Đây là con số biết nói, phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc của một nền bóng đá đang ở giai đoạn chín muồi về mặt tài năng. Tính kỷ luật thép kết hợp với tốc độ và khả năng kiểm soát bóng điêu luyện đã biến thầy trò ông Kim Sang Sik thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ.
Nhìn chung, với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích á quân năm 2018 mà còn đang khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký. Sự công nhận từ truyền thông Indonesia - một đối thủ đầy duyên nợ trong khu vực - càng làm tăng thêm giá trị cho những nỗ lực và sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.