Giảm nghèo - An sinh

Rộn ràng chuẩn bị “Tết Nhân ái” 2026

TÂM ĐAN 19/01/2026 07:40

Sau khi hợp nhất và kiện toàn bộ máy, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, sát cánh cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai. Hiện nay, toàn hội đang nỗ lực triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 với mục tiêu mang niềm vui Xuân trọn vẹn đến với mọi nhà.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và đại diện nhà hảo tâm trao quà cho người dân. Ảnh: ÁNH NGUYỆ
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2025 thông qua nguồn tài trợ từ Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Dấu ấn công tác nhân đạo

Năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bão số 12 và số 13 gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân Đà Nẵng. Trong tâm thế sẵn sàng, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các lực lượng vũ trang và địa phương triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ.

Theo thống kê, tổng giá trị hỗ trợ, cứu trợ thiên tai năm 2025 đạt trên 27,8 tỷ đồng. Điểm sáng trong công tác này là quy trình tiếp nhận và phân bổ hàng hóa được chuẩn hóa, đảm bảo nguồn lực đến tận tay người dân vùng tâm bão không quá 3 ngày. Bên cạnh đó, hội đã linh hoạt điều chỉnh nội dung cứu trợ sát với nhu cầu thực tế, từ hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm đến sửa chữa nhà ở và phục hồi sinh kế.

Nhờ nắm chắc tình hình cơ sở, hội đã tham mưu kịp thời cho Mặt trận thành phố và các cơ quan để lựa chọn “đúng và trúng” các địa bàn, đối tượng cần ưu tiên trong tình huống khẩn cấp. Công tác cứu trợ cũng được triển khai linh hoạt, tùy biến theo nhu cầu thực tế của từng địa phương; từ hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ nước sạch, sinh kế và sửa chữa nhà ở.

Với một năm đầy nỗ lực, tổng giá trị các chương trình, dự án nhân đạo mà các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố vận động và triển khai trong năm 2025 đạt con số ấn tượng hơn 94,7 tỷ đồng.

Trong đó, hội đã khẳng định vai trò cầu nối nhân ái qua các hoạt động đối ngoại, tiêu biểu là việc phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động ủng hộ nhân dân Cuba với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Đồng thời, phong trào hiến máu tình nguyện cũng lan tỏa sâu rộng khi tiếp nhận 58.412 đơn vị máu (tương đương 7,5 tỷ đồng) và vận động thêm 203 người đăng ký hiến mô, tạng, nâng tổng số người tham gia hiến tặng toàn thành phố lên 1.332 người

Mục tiêu hỗ trợ 42.300 phần quà Tết

Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết, phát huy kết quả từ “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025, hội đang tập trung chuẩn bị cho Xuân Bính Ngọ 2026. Năm nay, phong trào tiếp tục hướng đến việc huy động, kết nối sự tham gia của cộng đồng thông qua mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”, nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hội CTĐ huyện Tiên Phước trao xe lăn và quà tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình
Phong trào Tết Nhân ái là hoạt động trọng tâm của công tác Chữ thập đỏ hằng năm. Trong ảnh, Hội CTĐ huyện Tiên Phước (cũ) trao xe lăn và quà tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Tết Nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: PV

Cụ thể, toàn hệ thống hội phấn đấu hỗ trợ 42.300 suất quà Tết (trị giá ít nhất 500.000 đồng/suất, bao gồm tiền mặt và hiện vật). Đối tượng thụ hưởng tập trung vào người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, với tổng giá trị nguồn lực dự kiến đạt ít nhất 21,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội dự kiến phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tài trợ tổ chức 2 phiên chợ “Tết 0 đồng” với 1.600 suất quà; tổ chức ít nhất 2 chương trình “Tết Nhân ái” cấp thành phố.

Đặc biệt, điểm mới của năm 2026 là hội phấn đấu triển khai phong trào đến 100% xã, phường trên địa bàn. Theo kế hoạch, chương trình được triển khai từ ngày 15/1 đến 10/2/2026 (tức từ 27/11 đến 23/12 âm lịch). Trong đó, cao điểm là Tuần lễ “Tết Nhân ái” cấp xã, diễn ra từ ngày 2/2 đến 9/2 (tức 15 đến 22/12 âm lịch).

Theo ông Lê Tấn Minh, thông qua phong trào “Tết Nhân ái”, toàn hội mong muốn đồng hành cùng chính quyền thành phố chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết cổ truyền; từ đó lan tỏa hành động nhân ái và xây dựng cộng đồng đoàn kết. “Tết Nhân ái” không chỉ đơn thuần là việc tặng quà, mà là cách trao đi tình thân và sự tôn trọng. Các hoạt động được thiết kế nhằm đảm bảo người hưởng lợi được quyền lựa chọn, phù hợp với phong tục địa phương, từ đó khơi dậy trách nhiệm xã hội và xây dựng một cộng đồng nhân văn.

Theo kế hoạch triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, toàn hệ thống hội phấn đấu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, mỗi phần quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Tổng giá trị nguồn lực vận động và hỗ trợ dự kiến đạt ít nhất 750 tỷ đồng. Dự kiến, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức ít nhất 10 chương trình “Tết Nhân ái” cấp Trung ương, mỗi chương trình trao tặng 1.000 phần quà, trị giá tối thiểu 1.000.000 đồng/phần, tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong năm 2025 như Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

TÂM ĐAN