Vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc hôm nay (19/1), tại Thủ đô Hà Nội. Trong thời khắc lịch sử này, nhìn lại thành tựu 40 năm đổi mới, toàn Đảng, toàn dân ta đang tràn đầy niềm tin bước vào vận hội mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đầy khó khăn nhưng rất đỗi tự hào đã qua, từ những thành tựu vĩ mô của quốc gia đến cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đang diễn ra, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn vững chắc để đặt trọn niềm tin vào vận hội mới là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ Đại hội VI (năm 1986) Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sau 4 thập kỷ kiên trì, diện mạo đất nước đã thay đổi căn bản. Từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, quy mô thương mại thuộc nhóm có độ mở lớn và vị thế quan trọng trong thương mại quốc tế. Hạ tầng chiến lược với trục cao tốc Bắc - Nam và các sân bay, bến cảng hiện đại đã tạo nên bộ khung vững chắc cho nền kinh tế.
Dấu ấn đậm nét nhất, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết đoán của Đảng trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội XIV, chính là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, Trung ương đã thực hiện một cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" để tối ưu hóa nguồn lực quốc gia.
Việc giảm đầu mối, xóa bỏ các tầng nấc trung gian không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách, mà quan trọng hơn, tạo ra những không gian phát triển liên vùng rộng lớn. Quyết sách này khẳng định một chân lý, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta không chỉ cần khát vọng lớn mà còn cần một tư duy hành động quyết liệt để kiến tạo tương lai.
Trong cuộc cách mạng ấy, câu chuyện của Đà Nẵng và Quảng Nam hiện lên như một minh chứng sinh động và đầy cảm xúc về tầm nhìn chiến lược.
Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam trở lại trong một chỉnh thể thống nhất là bước đi tất yếu của tư duy "hội tụ để vươn xa". Sự hợp nhất này mở ra không gian phát triển thành phố Đà Nẵng mới sẽ là một thực thể kinh tế hoàn chỉnh: có cảng biển nước sâu, có sân bay quốc tế, có khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, có hệ thống di sản văn hóa thế giới và các khu công nghiệp quy mô lớn cùng các cơ chế chính sách mới theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15. Đây chính là những động lực quan trọng để phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chứng minh rằng, khi mở rộng không gian kinh tế sẽ kích hoạt được những nguồn lực tiềm năng to lớn.
Đứng trước vận hội mới, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Cùng nhau xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành cực phát triển của đất nước, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.