Y tế

Hướng đến trung tâm y tế thông minh của khu vực

LÊ HÙNG 19/01/2026 09:30

Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở và phát triển y tế chuyên sâu theo hướng đa chức năng, hiện đại, có khả năng tiếp nhận, điều trị các ca bệnh phức tạp; hướng đến trung tâm y tế thông minh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thực sự trở thành một “đô thị sức khỏe”.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca phẫu thuật, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở. Ảnh: L.H
Bệnh viện Đà Nẵng chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ tuyến cơ sở. Ảnh: L.H

Chăm sóc sức khỏe người dân ngày từ cơ sở

Xác định việc người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến gần nhất là “chìa khóa” để giảm quá tải bệnh viện và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đưa bác sĩ về trạm y tế xã, phường.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Đà Nẵng sẽ bố trí bác sĩ làm việc tại tất cả các trạm y tế, triển khai mô hình y học gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

BS.CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới y tế cơ sở của Đà Nẵng đã phủ rộng từ khu vực đô thị đến miền núi và hải đảo.

Trong hệ thống này, trạm y tế và trung tâm y tế khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Y tế cơ sở chính là “người gác cổng” của hệ thống y tế. Khi làm tốt công tác dự phòng, tầm soát và quản lý bệnh mạn tính, bệnh sẽ được phát hiện sớm, hạn chế diễn tiến nặng, qua đó giảm nhu cầu điều trị nội trú ở tuyến trên.

“Việc bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại trạm y tế không chỉ giúp người dân được khám, tư vấn kịp thời mà còn tạo điều kiện quản lý sức khỏe lâu dài, đặc biệt với các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường…”, BS.CKII Trần Thanh Thủy khẳng định.

Cùng với việc tăng cường nhân lực, ngành y tế thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu giữa trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để triển khai chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, giảm tình trạng người bệnh phải đi xa, đi nhiều nơi để khám lại cùng một bệnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và đầu tư đồng bộ cho tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục cho người dân. Bởi phát triển y tế cơ sở là hướng đi căn cơ, lâu dài. Khi người dân tin tưởng và sử dụng dịch vụ y tế ngay tại nơi mình sinh sống, hệ thống y tế sẽ vận hành hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Xây dựng một “hệ điều hành mới” cho sức khỏe nhân dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 15/12/2025 của Thành ủy là những kim chỉ nam mang tính đột phá cho ngành y tế Đà Nẵng trong giai đoạn mới, với mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hướng tới y tế thông minh và hội nhập quốc tế.

Theo Sở Y tế, mục tiêu đến năm 2030 của Đà Nẵng là 100% trạm y tế được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ; 100% trạm y tế triển khai sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, kết nối giám định bảo hiểm y tế; 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe theo vòng đời.

15dcb11f5944d41a8d55 (2)
Ngành y tế thành phố tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn. Ảnh: L.H

Đồng thời, xây dựng thành phố thành trung tâm y tế chuyên sâu miền Trung - Tây Nguyên; cũng như xây dựng hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch vùng trồng dược liệu tại địa phương... Đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế thông minh, hiện địa và chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Người dân được tiếp cận và thụ hưởng hệ thống chăm sóc thiết yếu chất lượng, công bằng.

Để đạt được các chỉ tiêu đặt ra, ngành y tế tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, cấp cứu ngoại viện và phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế…, ngành sẽ rà soát, xây dựng lộ trình chuyển các cơ sở y tế, bệnh viện lớn về khu vực phía nam và tây thành phố để cân bằng khả năng tiếp cận dịch vụ; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch y tế, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng.

Đà Nẵng đang xây dựng một “hệ điều hành mới” cho sức khỏe nhân dân; trong đó, các cơ sở y tế là phần cứng, công nghệ số là phần mềm và cơ chế chính sách chính là nguồn năng lượng để hệ thống vận hành trơn tru và hiệu quả.

BS.CKII Trần Thanh Thủy cho biết, ngành y tế tiếp tục xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với địa giới hành chính mới sau sáp nhập. Qua đó củng cố y tế cơ sở, tăng cường năng lực y tế dự phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ngành y tế, phát triển mô hình y tế thông minh, ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ số trong khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cá nhân và điều hành hệ thống.

Đặc biệt, tập trung đầu tư phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm y tế vùng và hệ thống dịch vụ y tế chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng đa dạng, phục vụ người dân và du khách, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

LÊ HÙNG