Giao thông - Xây dựng

Đồng thuận mở đường để phát triển

HÀN GIANG 20/01/2026 06:45

Tuyến đường liên xóm đang được thi công mở rộng từ 2,5m lên 7,5m là kết quả về sự đồng thuận cao của người dân thôn Xuân Định (xã Chiên Đàn). Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Chi ủy Chi bộ thôn triển khai đạt hiệu quả.

anh lam duong 1
Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn (thứ hai, bên phải) cùng ngành chuyên môn khảo sát thực địa mở rộng đường tại thôn Xuân Định. Ảnh: N.ĐOAN

Trong không khí hối hả của những ngày đầu năm mới, tuyến đường liên xóm dài hơn 2km nối đường ĐH7 đến nhà ông Trương Kim Bảo (thôn Xuân Định) nhộn nhịp thi công mặt bằng. Các tường rào kiên cố được di dời nhường đất phục vụ thi công dần được các hộ xây mới sau khi nhận được hỗ trợ của Nhà nước.

Nắm chủ trương tuyến đường sẽ đi ngang qua trước nhà, anh Trương Hải Hưng đã chủ động thuê máy múc dọn dẹp cây cối tạo mặt bằng sạch theo hướng tuyến thiết kế dự kiến ảnh hưởng đến phần đất trồng keo của gia đình, sẵn sàng phục vụ thi công.

Trước đó, theo phương án của xã và sự đồng thuận của người dân, tuyến đường mở rộng theo nền đường cũ nên ảnh hưởng đến đất ruộng. Anh Hưng chia sẻ, sẵn sàng tháo dỡ nhà xưởng, tự nguyện hiến tất cả diện tích đất vườn bị ảnh hưởng để mở đường theo chủ trương của Nhà nước.

“Đường được mở rộng, thẳng tuyến như phương án thiết kế được điều chỉnh thì giao thông sẽ thuận lợi, diện mạo của thôn thêm khởi sắc, kinh tế - xã hội của người dân cũng phát triển. Vì sự phát triển chung nên gia đình ủng hộ chủ trương làm đường, không suy tính thiệt hơn dù biết ở thời buổi này tấc đất tấc vàng”, anh Hưng tâm tình.

Cách nhà anh Hưng không xa, hộ ông Trương Kim Bản đang tháo dỡ 35m tường rào cổng ngõ kiên cố để hiến 180m2 đất làm đường. Các hộ như Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Dục đang xây dựng lại tường rào cổng ngõ sau khi phá dỡ, xác định lộ giới làm đường.

Ông Trương Minh Anh, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Định chia sẻ, chủ trương mở rộng tuyến đường liên xóm nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân, bởi sẽ tạo giao thông thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có 86 hộ bị ảnh hưởng, với hơn 6.122m2 đất; 1.246m tường rào xây kiên cố, hơn 500m tường rào bán kiên cố.

anh lam duong giao thong 2
Hộ ông Nguyễn Quốc Huy làm lại tường rào sau khi phá dỡ hiến đất mở rộng đường liên xóm. Ảnh: N.ĐOAN

Ngoài ra, đoạn từ nhà hộ Trương Hải Hưng đến nhà ông Trương Kim Bảo với chiều dài hơn 400m, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã đồng thuận hiến đất làm đường. Với cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân hiến đất, di dời tường rào kiên cố được hỗ trợ 500 nghìn đồng/mét tới và 300 nghìn đồng/mét tới đối với tường rào bán kiên cố.

“Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Chi ủy Chi bộ thôn xác định ngay từ đầu năm 2025. Từ đó, Chi ủy giao Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận thôn tập trung vận động nhân dân ủng hộ chủ trương hiến đất, vật kiến trúc và cây cối để mở rộng đường giao thông”, ông Anh chia sẻ.

Ưu tiên nguồn lực để nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2025 - 2030 được cấp ủy, chính quyền xã Chiên Đàn xác định cụ thể ở năm đầu triển khai Nghị quyết của Đảng.

Kế hoạch họp dân để thông qua chủ trương và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công được lãnh đạo địa phương tập trung ngay từ tháng đầu tiên của năm 2026. Các chi bộ thôn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã định hướng họp thảo luận, ban hành nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để mở rộng nền đường giao thông theo Nghị quyết đầu tư công được HĐND xã ban hành cuối năm 2025 đạt kết quả.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho biết, nhu cầu mở rộng nền đường đảm bảo 5,5m; kiên cố hóa mặt đường 3,5m và mở rộng nền đường đảm bảo 7 - 7,5m; kiên cố hóa mặt đường 5,5m của địa phương rất lớn. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, xã ưu tiên đầu tư cho các tuyến bức xúc, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

“Khó nhất vẫn là khâu giải phóng mặt bằng, vì vậy lãnh đạo xã trực tiếp xuống họp dân, thông tin đầy đủ chủ trương, lắng nghe tâm tư người dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân, từ đó cùng đạt sự đồng thuận cao để làm đường”, ông Ninh nói.

HÀN GIANG