Giáo dục - Việc làm

Nhân lực chất lượng cao: Động lực phát triển trong giai đoạn mới

THU HÀ 20/01/2026 07:00

Trong không gian phát triển mới, Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khẳng định vai trò cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, yếu tố then chốt và có ý nghĩa quyết định chính là phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các trụ cột và khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố đã xác định.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, GĐ ĐHĐN
PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ

PGS-TS. NGUYỄN NGỌC VŨ, GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG:

Khẳng định vai trò “cái nôi” đào tạo nhân lực

Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố nhấn mạnh ba khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò trung tâm. Có thể thấy, mọi chiến lược phát triển đều quy tụ về con người; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Đà Nẵng định hình các trụ cột phát triển mới như trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở trình độ chuyên môn mà còn đòi hỏi tư duy toàn cầu, năng lực sáng tạo, kỹ năng số và bản lĩnh văn hóa. Trước yêu cầu đó, Đại học Đà Nẵng xác định rõ sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức hàng đầu khu vực, đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho thành phố.

Đại học Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trọng tâm là đổi mới chương trình theo hướng liên ngành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; mở rộng các chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên được học đi đôi với hành, làm quen sớm với môi trường nghề nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường - nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học sẽ tạo nên hệ sinh thái đào tạo và đổi mới sáng tạo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của thành phố, Đại học Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là “cái nôi” đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, giàu tri thức, bản sắc và thịnh vượng.

THU HÀ (ghi)

PGS-TS. NGUYỄN LÊ HÙNG, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT:

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tri thức cao

Thành phố Đà Nẵng đang có một nền tảng chính trị - kinh tế - xã hội hội tụ nhiều “yếu tố vàng” để thành phố có thể phát triển trở thành một trung tâm “tri thức cao” tại khu vực miền Trung.

Cụ thể, về yếu tố môi trường sinh sống, làm việc, có thể thấy Đà Nẵng có một đô thị biển đáng sống, nổi tiếng trên bản đồ thế giới về du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Trong những năm gần đây, thành phố đã xây dựng nhiều hạ tầng đô thị hiện đại, chất lượng cao phục vụ nơi sinh sống của các chuyên gia, doanh nhân nước ngoài và nơi làm việc, đặt nhà máy của các doanh nghiệp công nghệ cao. Đây là một yếu tố vàng cùng với các điều kiện khác để phát triển một khu vực địa phương thành một trung tâm tri thức cao tại một số quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó là yếu tố chính sách kinh tế - xã hội, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi thành phố đã ban hành nhiều chính sách, quy định với các nhóm chế độ ưu đãi đặc biệt, đột phá để thu hút các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, các chuyên gia, nhà khoa học đến sinh sống và làm việc.

Đặc biệt, về hệ sinh thái kết nối tri thức thế giới, với nhiều trường đại học và các doanh nghiệp công nghệ lớn đang đóng chân tại địa bàn thành phố, Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ để phát triển thành một đô thị đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực châu Á. Trong đó, có thể kể đến Dự án xây dựng Đô thị Đại học Đà Nẵng tại phường Ngũ Hành Sơn được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đầu tư và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tháng 9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chọn Đại học Đà Nẵng là một trong bốn đại học để đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030 bốn đại học nêu trên được xếp hạng vào top 150 châu Á (theo bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới). Đây là yếu tố vàng then chốt để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc tại một trung tâm tri thức cao.

NHẬT HẠ (ghi)

TS. VŨ ĐÌNH ANH, PHÓ KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III:

Phát huy giá trị văn hóa con người xứ Quảng

Bản sắc văn hóa thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất là sự tiếp nối và kết tinh của văn hóa xứ Quảng từ xa xưa. Điều này giúp thống nhất một vùng văn hóa đã được bồi đắp trong lịch sử qua các lớp văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa, Việt cổ cho đến hiện nay. Trong dòng chảy ấy, văn hóa xứ Quảng hun đúc nên những giá trị đặc trưng, thể hiện ở phẩm chất con người trung dũng, kiên cường, chính trực, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, hiếu học, canh tân, đổi mới, thích tranh luận, tiết kiệm, giản dị… Bản sắc địa phương còn thể hiện qua hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể giàu có và đa dạng.

Những giá trị văn hóa nổi bật ấy chính là nền tảng “xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao”. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, làm giàu bản sắc đô thị hiện đại, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phát triển kinh tế với đạo đức xã hội. Với truyền thống hiếu học, đổi mới, con người Đà Nẵng sẵn sàng tiếp thu tri thức mới, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các lĩnh vực công nghệ cao. Với đức tính cần cù, chịu khó, người dân không ngừng nâng cao năng suất lao động, tạo động lực phát triển kinh tế.

Tinh thần đoàn kết, nghĩa tình tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư Đà Nẵng. Truyền thống này thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân trong quy hoạch, phát triển đô thị, giảm thiểu xung đột xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh, an sinh xã hội đảm bảo. Điều đó khẳng định, văn hóa trở thành động lực nội sinh quan trọng trong xây dựng thành phố giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Để phát huy hiệu quả giá trị văn hóa con người xứ Quảng, cần tiến hành đồng bộ: nâng cao nhận thức và lòng tự hào của nhân dân về bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương; nghiên cứu, xác lập và giáo dục các chuẩn mực con người mới của Đà Nẵng; đẩy mạnh truyền thông, số hóa và các nền tảng trực tuyến nhằm quảng bá văn hóa; tăng cường khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa xứ Quảng trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ chế giám sát bảo đảm các giá trị văn hóa là động lực phát triển bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, đáng sống tiêu biểu của Việt Nam.

NGUYỆT QUẾ (ghi)

THU HÀ