Tín dụng hỗ trợ tăng trưởng hai con số
Ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh vốn vào nền kinh tế, tạo động lực tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt hai con số.

Cung ứng vốn vào nền kinh tế
Sau trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2025 khiến ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố thiệt hại nặng nề, các tổ chức tín dụng đã khẩn trương hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ, cho vay mới tái thiết sản xuất, kinh doanh.
Ông Nguyễn Giác Tuấn (thôn Cẩm Phú 2, xã Gò Nổi) bị chết 20 con heo cùng thiệt hại hàng trăm chậu hoa do ngập úng nhiều ngày đã nhanh chóng được Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi cho vay 50 triệu đồng để trồng lại hoa cúc đại đóa, thược dược, vạn thọ. Đến nay, các loại hoa của ông Tuấn đã sinh trưởng nhanh để kịp bán vụ Tết Nguyên đán sắp tới. “Các tư thương đã đặt cọc để mua 200 chậu cúc đại đóa, 150 chậu thược dược và 150 chậu vạn thọ. Qua tính toán sơ bộ thì các loại hoa đem lại nguồn thu nhập đáng kể”, ông Tuấn nói.
Xuất phát từ nhu cầu vốn phát triển nông nghiệp của nông dân 3 xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang (thị xã Điện Bàn cũ), các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang đã thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi. Từ đó đến nay, quỹ liên tục lớn mạnh, tích cực tiếp sức nguồn vốn kịp thời cho sản xuất, kinh doanh của hàng nghìn nông dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Phú Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi cho biết, các chương trình cho vay chủ yếu của quỹ là cho vay tiêu dùng; sản xuất, kinh doanh; dịch vụ nông nghiệp; cơ khí. Tổng dư nợ của quỹ đến nay đạt 45,5 tỷ đồng (chiếm gần 54% nguồn vốn).
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2025 đạt 437.838 tỷ đồng. Nguồn vốn đã đến với người dân, doanh nghiệp, các hợp tác xã để phát triển kinh tế trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên gồm cho vay nông nghiệp nông thôn; xuất khẩu; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 cho biết, từ đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng kinh tế. Ngành ngân hàng kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tăng trưởng GRDP Đà Nẵng năm 2026 từ 11% trở lên.

Ưu tiên tín dụng xanh
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên..., tín dụng xanh là động lực quan trọng để thúc đẩy các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn. Theo ông Phạm Trọng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9, trong năm 2026, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần khẳng định vai trò chủ lực trong triển khai tín dụng xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của thành phố.
“Tín dụng xanh không đơn thuần là một loại hình cho vay ưu đãi mà đã trở thành xu thế tài chính tất yếu thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ môi trường của ngành ngân hàng. Đây là dòng vốn hướng đến các hoạt động kinh tế có lợi cho môi trường như sản xuất xanh, xử lý nước thải, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất giảm phát thải khí nhà kính”, ông Trọng nói.
Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tập trung nguồn lực triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất do ngành ngân hàng triển khai, trong đó ưu tiên tín dụng xanh để thực hiện đúng chiến lược “Ngân hàng vì cộng đồng”. Ngân hàng khuyến khích các dự án vay vốn đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, giảm phát thải khí nhà kính, các dự án trồng rừng, tái trồng rừng, bảo tồn rừng, các dự án liên quan đến tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải.
Theo ông Ánh, trong lộ trình chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa nông nghiệp và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), Agribank Quảng Nam đang từng bước hiện thực hóa vai trò là ngân hàng phát triển xanh và vì tương lai thế hệ mai sau.
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi cho biết, đơn vị đang tối ưu hóa nguồn lực để khai thác thế mạnh về tín dụng xanh tại địa phương. Cùng với ưu tiên cho vay đầu tư canh tác xanh, sạch theo hướng hữu cơ, VietGAP, quỹ đẩy vốn vào các chương trình cho vay đầu tư chăn nuôi xanh, sạch, bảo vệ môi trường.
“Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang triển khai mạnh mẽ chiến lược tăng trưởng xanh và tái cơ cấu nền kinh tế, chúng tôi đẩy tín dụng xanh vào nền kinh tế, kỳ vọng khơi thông thế mạnh khu vực Gò Nổi để phát triển nông nghiệp bền vững”, bà Nga nói.
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp năng lực quản trị rủi ro, thanh khoản, khả năng huy động vốn; đảm bảo chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hạn chế nợ xấu.
Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, giảm lãi suất cho vay, giám sát sử dụng vốn của khách hàng.