Cáp Nhĩ Tân: Lạc bước vào thế giới pha lê tại lễ hội băng tuyết lớn nhất hành tinh

PHỐ HỘI20/01/2026 18:10

Với quy mô kỷ lục 1,2 triệu m2 cùng sự hỗ trợ đột phá của công nghệ AI, Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân 2024 biến thủ phủ Hắc Long Giang thành một kỳ quan mùa đông rực rỡ.

Lễ hội Băng tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân, sự kiện mùa đông được mong chờ nhất tại Trung Quốc, đã chính thức trở lại với diện mạo choáng ngợp chưa từng có. Năm nay, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế là công viên băng tuyết lớn nhất thế giới khi mở rộng quy mô lên tới 1,2 triệu m2, sử dụng hàng trăm nghìn m3 băng tinh khiết được khai thác trực tiếp từ sông Tùng Hoa để dựng nên những cung điện và lâu đài khổng lồ.

Công nghệ AI gây sốt lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân - 1
Toàn cảnh những công trình băng tuyết khổng lồ rực rỡ trong ánh đèn nghệ thuật tại Cáp Nhĩ Tân.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và công nghệ AI

Điểm khác biệt lớn nhất của mùa lễ hội năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo (AI). Không chỉ dừng lại ở những khối băng tĩnh lặng, ban tổ chức đã ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh và công nghệ tương tác AI. Điều này giúp các công trình không chỉ lung linh hơn vào ban đêm mà còn có khả năng phản hồi, tạo ra những trải nghiệm thị giác sống động và cá nhân hóa cho từng du khách.

Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới nằm tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang
Các lâu đài băng khổng lồ được xây dựng từ hàng trăm nghìn m3 băng sông Tùng Hoa.

Với chủ đề “Ice and Snow, Fairy Tale World”, du khách như được bước chân vào một thế giới cổ tích thực thụ. Những đường nét điêu khắc tinh xảo kết hợp cùng ánh sáng huyền ảo tạo nên một “thành phố pha lê” giữa đời thực, nơi sức sáng tạo của con người hòa quyện cùng công nghệ hiện đại nhất.

Hệ thống chiếu sáng thông minh tạo hiệu ứng lung linh ban đêm
Hệ thống chiếu sáng AI tạo nên những hiệu ứng màu sắc thay đổi linh hoạt, thu hút sự chú ý của du khách.

Hành trình từ lễ hội địa phương đến kỳ quan quốc tế

Ít ai biết rằng, Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân có tiền thân là lễ hội đèn lồng băng truyền thống bắt đầu từ năm 1963. Sau một giai đoạn gián đoạn, sự kiện được khôi phục vào năm 1985 và nhanh chóng phát triển vượt bậc. Đến nay, đây đã trở thành một biểu tượng du lịch quốc tế, thu hút hàng triệu lượt khách đổ về tỉnh Hắc Long Giang mỗi dịp đông về.

Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân bắt đầu từ lễ hội đèn lồng băng năm 1963
Lễ hội đã có lịch sử lâu đời, từ những tác phẩm nhỏ ban đầu nay đã trở thành những đại công trình tỷ đô.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế, năm nay lễ hội đã bổ sung thêm nhiều cảnh quan mới và 3 trục cảnh quan chính. Đáng chú ý là một công trình nhà mái vòm khí nén rộng tới 5.000 m2, nơi tổ chức các hoạt động trong nhà, giúp du khách có không gian thư giãn ấm áp hơn giữa cái lạnh khắc nghiệt.

Trải nghiệm “lạnh thấu xương” nhưng không thể rời mắt

Thời tiết tại Cáp Nhĩ Tân vào mùa lễ hội thường xuyên xuống dưới mức âm 20-30 độ C. Nhiều du khách chia sẻ cảm giác cái lạnh “thấu xương” đến mức nghẹt thở, phải trang bị vô số miếng dán giữ nhiệt. Tuy nhiên, sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của các lâu đài băng đã nhanh chóng lấn át mọi rào cản thời tiết.

Du khách phấn khích trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thế giới băng tuyết
Bất chấp cái lạnh cắt da, du khách vẫn hào hứng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại công viên băng.

Bên cạnh việc ngắm cảnh, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động thể thao mùa đông đầy phấn khích như trượt băng, trượt tuyết trên các máng trượt siêu dài, hoặc theo dõi các đoàn diễu hành nghệ thuật rực rỡ sắc màu được tổ chức hàng ngày.

Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như trượt băng và trượt tuyết
Các hoạt động vui chơi giải trí trên băng luôn là tâm điểm thu hút các gia đình và bạn trẻ.

Thông tin thực tế cho du khách:

  • Địa điểm: Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
  • Quy mô: 1,2 triệu m2.
  • Hoạt động chính: Tham quan lâu đài băng, trượt băng nghệ thuật, máng trượt siêu dài, biểu diễn tương tác AI, diễu hành ánh sáng.
  • Lưu ý: Cần chuẩn bị trang phục giữ nhiệt chuyên dụng và các miếng dán sưởi ấm do nhiệt độ ngoài trời cực thấp.

PHỐ HỘI