Truyền thông Hàn Quốc: Thất bại trước Trung Quốc không làm lu mờ bước tiến của U23 Việt Nam
Dù dừng bước tại bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vẫn nhận được sự nể phục từ báo giới Hàn Quốc nhờ lối chơi tấn công hiện đại và bản lĩnh trước các cường quốc.
Thất bại 0-2 trước Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 đã chính thức chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, giới chuyên môn và truyền thông Hàn Quốc vẫn đánh giá rất cao sự lột xác của đội tuyển, khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Bước ngoặt từ chấn thương và sự thay đổi của đối thủ
Trước trận bán kết trên sân Prince Abdullah Al Faisal, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ thành tích toàn thắng từ vòng bảng, bao gồm các đối thủ mạnh như Jordan, Saudi Arabia và UAE. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam tiến vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhất bảng tại một giải đấu cấp châu lục.
Tuy nhiên, kịch bản trận đấu đã thay đổi hoàn toàn khi Trung Quốc chủ động từ bỏ lối chơi phòng ngự để tấn công trực diện. Bước ngoặt lớn nhất đến từ phút thứ 30 khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương nặng. Việc mất đi chốt chặn tin cậy khiến hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang Sik dần chùn bước và sụp đổ trong hiệp hai trước sức ép liên tục của đối phương.
Khẳng định vị thế vượt tầm Đông Nam Á
Dù không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu năm 2018, hành trình năm nay của U23 Việt Nam vẫn được tờ Sports Seoul mô tả là một bước tiến thần tốc. Việc đánh bại những cường quốc bóng đá Tây Á vốn là khắc tinh trước đây đã minh chứng cho tuyên bố "bóng đá Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á" của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Bên cạnh chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Huy chương Vàng SEA Games 33, dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang Sik chính là xây dựng lối chơi tấn công bài bản, khả năng chuyển trạng thái nhịp nhàng từ tuyến dưới. Các tờ báo Hàn Quốc như Newspim và Interfootball nhận định rằng, dù "phép thuật" của ông Kim bị chặn đứng tại bán kết, nhưng nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật của cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt.
Cuộc đối đầu duyên nợ tại trận tranh hạng ba
Thất bại này đưa U23 Việt Nam vào trận tranh hạng ba đầy thú vị với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Tờ SpoTV gọi đây là "số phận trớ trêu" khi HLV Kim Sang Sik phải đối đầu với đội bóng quê hương trong bối cảnh cả hai đều đang nỗ lực tìm lại niềm vui chiến thắng để bảo vệ danh dự.
Nhìn chung, dù lỡ hẹn với trận chung kết, U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét về một thế hệ cầu thủ tự tin, dám chơi tấn công sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu Á. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để ông Kim và các học trò khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn tại sân chơi Olympic.