Tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng: Sứ mệnh vẻ vang của những "chiến sĩ" thông tin
Trong những ngày này, hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế chạy đua với thời gian gian để chuyển tải trọn vẹn thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với sự vận hành chuyên nghiệp của Trung tâm Báo chí, dòng chảy thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được truyền tải kịp thời, chính xác, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước và quốc tế.
Vinh dự và áp lực
Ngay từ ngày đầu tiên đại hội chính thức khai mạc, không khí tại Trung tâm Báo chí đã vô cùng "nóng". Đây là nơi quy tụ khoảng 600 phóng viên, kỹ thuật viên đến từ hơn 100 cơ quan báo chí trong nước, cùng đông đảo phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài. Bước vào không gian này, bất cứ ai cũng cảm nhận được nhịp điệu lao động khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Âm thanh gõ bàn phím, tiếng trao đổi nghiệp vụ ngắn gọn, những bước chân vội vã của phóng viên, kỹ thuật viên tạo nên một bức tranh sống động về hoạt động của những "chiến sĩ" trên mặt trận tư tưởng.
Để bảo đảm dòng chảy thông tin về đại hội được thông suốt, liên tục và chính xác tuyệt đối, Trung tâm Báo chí đã có sự chuẩn bị vô cùng chuyên nghiệp và bài bản. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được trang bị hiện đại, đường truyền internet tốc độ cao cùng các phương án bố trí tác nghiệp khoa học đã hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ người làm báo.
Ấn tượng trước sự vận hành trơn tru này, nhà báo Trần Thái Dương (Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Nghệ An), một người dày dạn kinh nghiệm tác nghiệp tại các sự kiện lớn nhận định, Trung tâm Báo chí không chỉ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ tác nghiệp đơn thuần mà thực sự đã trở thành một "kho dữ liệu" khổng lồ. Việc kịp thời cung cấp nguồn thông tin chính thống, đầy đủ và chính xác có ý nghĩa sống còn, giúp các phóng viên, đặc biệt là phóng viên báo địa phương, có thể nhanh chóng chuyển tải hơi thở của đại hội đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà một cách sinh động nhất.
Được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của đất nước là niềm mơ ước của bất kỳ người làm báo nào. Nhà báo Vũ Ngọc (Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam) không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng. Với chị, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, là động lực thôi thúc chị cùng đồng nghiệp phải nỗ lực gấp bội. Chia sẻ về bí quyết tác nghiệp, chị Ngọc cho biết: "Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy chế của Ban Tổ chức. Nhưng không vì thế mà thông tin trở nên khô cứng. Ngược lại, chúng tôi luôn chủ động tìm tòi, khai thác những góc nhìn mới, những thông tin giá trị để truyền tải tới bạn đọc một cách sinh động nhất".
Cùng chung niềm tự hào đó, nhà báo Trần Cường (Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Lắk) cho biết, anh đã có mặt tại Hà Nội từ rất sớm để cảm nhận và phản ánh không khí sôi động, trang nghiêm của Thủ đô. Tuy nhiên, đi cùng với vinh dự là những áp lực không hề nhỏ. Thông tin về đại hội đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, tính chính trị cao nhưng lại phải nhanh nhạy để đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. "Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng đó cũng chính là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải làm việc hết mình, bởi phía sau chúng tôi là sự tin cậy của hàng triệu độc giả", anh Cường bộc bạch.
Không khí làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các đồng nghiệp quốc tế. Một phóng viên nước ngoài chia sẻ niềm vinh dự khi được tòa soạn cử sang Việt Nam đưa tin về sự kiện này. Qua lăng kính của đồng nghiệp này, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện của Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Đồng thời tin tưởng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, góp phần đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng
Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chính là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ những người làm báo tại đại hội. Lãnh đạo Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Quân đội… thường xuyên đến thăm, động viên lực lượng đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.
Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao của đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ những người làm báo, ân cần hỏi thăm về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra đại hội. Thủ tướng khẳng định, báo chí là lực lượng luôn làm việc với cường độ cao, vì vậy cần được ưu tiên bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đại hội.
Định hướng về nội dung tuyên truyền, Thủ tướng cũng đề nghị báo chí tập trung phản ánh những đột phá quan trọng của đại hội lần này, đúng như tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc: Tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt.
Truyền tải rõ nét những nội dung mới, nổi bật của đại hội, trong đó có việc tích hợp các báo cáo thành một báo cáo thống nhất. Nhiệm vụ của báo chí là phải làm sao để những nội dung cốt lõi, những tư tưởng chỉ đạo mới mẻ ấy được lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đều hiểu, đều tin và đều chung tay thực hiện khát vọng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.