Hà Nội: Rộn ràng sắc xuân trong tà áo dài truyền thống bên hồ Hoàn Kiếm
Trước Tết Nguyên đán gần một tháng, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn bạn trẻ diện áo dài chỉn chu để ghi lại những khoảnh khắc đón xuân rực rỡ.
Không khí Tết sớm đang lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực trung tâm Hà Nội. Tại hồ Hoàn Kiếm, dù còn nhiều tuần nữa mới đến chính hội, nhưng sự xuất hiện của những tà áo dài đa sắc màu đã mang đến một diện mạo đầy sức sống cho thủ đô. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng tốp hội nhóm cho đến những người chụp riêng lẻ đều kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để sở hữu những bộ ảnh xuân ưng ý.

Sôi động các dịch vụ 'ăn theo' mùa chụp ảnh Tết
Sự gia tăng đột biến của nhu cầu chụp ảnh đã thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ phát triển nhộn nhịp. Dọc các tuyến phố đi bộ và ven hồ, du khách dễ dàng bắt gặp các sạp cho thuê cành hoa đào, hoa dơn, xích lô, hay thậm chí là các dịch vụ chụp ảnh lấy file ngay tại chỗ gửi trực tiếp về điện thoại.

Đáng chú ý, xu hướng thuê áo dài thay vì may mới đang chiếm ưu thế. Với ưu điểm về mẫu mã đa dạng, kích cỡ phong phú và chi phí thấp hơn đáng kể so với việc đặt may các thiết kế cầu kỳ, dịch vụ cho thuê giúp người mặc dễ dàng thay đổi phong cách cho từng concept ảnh khác nhau.

Đầu tư bài bản cho những khung hình 'triệu view'
Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị trang phục, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi mạnh tay lên đến hàng triệu đồng cho các dịch vụ trang điểm chuyên nghiệp và thuê ê-kíp chụp hình riêng. Những ê-kíp này thường bao gồm nhiếp ảnh gia, stylist và trợ lý ánh sáng để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất bất kể điều kiện thời tiết.

Tại khu vực photobooth đối diện Bưu điện Việt Nam, góc chụp bao trọn Tháp Rùa luôn trong tình trạng đông đúc. Với mức giá dịch vụ khoảng 70.000 đồng/tấm, nhiều người vẫn chấp nhận xếp hàng dài để có được góc máy đặc trưng nhất của Hà Nội.

Những tọa độ 'vàng' không thể bỏ qua
Dọc bờ hồ, khu vực đối diện tượng đài Lý Thái Tổ và tháp Hòa Phong là những điểm đến được yêu thích nhất. Trong khi tượng đài Lý Thái Tổ mang lại vẻ uy nghiêm, thì tháp Hòa Phong với lối kiến trúc mái vòm cổ kính lại tạo nên phông nền trầm mặc, hoài niệm cho những bộ ảnh áo dài truyền thống.

Về phong cách thời trang, bên cạnh sắc đỏ và hồng truyền thống, các gam màu pastel, trắng tinh khôi hoặc chất liệu voan mỏng bay bổng đang trở thành xu hướng của năm nay. Phụ kiện đi kèm như nón lá, hoa tươi giúp tôn thêm vẻ dịu dàng, thanh thoát của người phụ nữ trong tà áo dài.

Trải nghiệm cá nhân và ý nghĩa của những bộ ảnh xuân
Với nhiều người, việc chụp ảnh áo dài không chỉ là để có ảnh đẹp trên mạng xã hội mà còn là một thói quen, một cách để khởi đầu năm mới nhiều may mắn. Lan Hương, một bạn trẻ chia sẻ rằng cô cùng nhóm bạn đã duy trì thói quen này suốt ba năm qua. Dù việc chụp ảnh trong không gian đông đúc có chút khó khăn, nhưng chính sự rộn ràng đó lại khiến cảm giác Tết đến gần hơn.

Đồng Lê Dung (18 tuổi) cũng tranh thủ dịp này để lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ với chi phí khoảng 300.000 đồng cho trang phục và trang điểm. Sau hồ Hoàn Kiếm, cô dự định sẽ tìm đến những không gian mang tính lịch sử khác như chùa Nôm hay Văn Miếu Quốc Tử Giám để làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình.

Dù thời tiết Hà Nội có những ngày âm u, nhưng sức nóng từ hoạt động này vẫn không hề giảm nhiệt. Những tà áo dài bay nhẹ trong gió xuân bên hồ Hoàn Kiếm đã tạo nên một bức tranh văn hóa đẹp mắt, khẳng định sức sống bền bỉ của trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại.
