Y tế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phẫu thuật u xơ tử cung phức tạp bằng dao siêu âm công nghệ cao

L.QUÂN - B.HUÂN 23/01/2026 17:59

ĐNO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công một ca u xơ tử cung phức tạp bằng phương pháp nội soi ổ bụng, ứng dụng dao siêu âm công nghệ cao.

Đây là ca phẫu thuật phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Bệnh nhân (50 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới kéo dài, cơ thể suy nhược, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường nhật.

z7456519972237_be8484995d16112a4f0b9fe66b5e5952.jpg
Người bệnh L.T.P. được phẫu thuật thành công u xơ tử cung bằng phương pháp nội soi ứng dụng dao siêu âm công nghệ cao đã hồi phục sức khỏe nhanh chóng.Ảnh: B.H

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh mắc đa u xơ tử cung kích thước lớn, kèm lạc nội mạc tử cung vùng chậu và thiếu máu thiếu sắt mức độ trung bình. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u chèn ép mạnh lên bàng quang, trực tiếp gia tăng rủi ro chảy máu và tổn thương các cơ quan lân cận trong quá trình can thiệp.

Nhận định tình trạng bệnh lý phức tạp, Hội đồng chuyên môn đã hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần. Ca mổ ứng dụng dao siêu âm công nghệ cao nhằm tối ưu độ chính xác, hạn chế tối đa biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Quá trình can thiệp ghi nhận tình trạng bết dính phức tạp do lạc nội mạc tử cung, đặc biệt là hai khối nhân xơ lớn tại vùng eo tử cung. Những yếu tố này đẩy cao nguy cơ xuất huyết và tổn thương bàng quang, niệu quản, trực tràng. Trước tình huống trên, ê-kíp khoa Phụ sản đã phối hợp chặt chẽ cùng bác sĩ Ngoại khoa Tổng hợp để phẫu tích, kiểm soát các cấu trúc vùng chậu và bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân.

BS.CKI Phạm Minh Vương, Phụ trách khoa Phụ sản, nhận định: “Dao siêu âm cho phép thực hiện thao tác cắt và cầm máu đồng thời với độ chính xác cao, hạn chế tổn thương nhiệt lan rộng, đặc biệt hiệu quả trong các ca mổ có tình trạng bết dính phức tạp. Nhờ thiết bị này, chúng tôi đã kiểm soát tốt việc chảy máu, phẫu tích an toàn và hoàn tất ca mổ nội soi mà không phải chuyển sang mổ hở.”

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển thuận lợi, ít đau và có thể vận động sớm. Ngày 22/1/2026, bà L.T.P. chính thức xuất viện trong tình trạng ổn định. “Trước khi mổ tôi rất lo lắng, nhưng sự tận tâm của các bác sĩ đã giúp tôi an lòng. Tôi thực sự bất ngờ vì bản thân phục hồi nhanh đến vậy,” bà P. chia sẻ.

L.QUÂN - B.HUÂN