Y tế

Chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam:Bước chuyển trong mô hình quản lý y tế

TÂM ĐAN 24/01/2026 07:03

Việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND thành phố Đà Nẵng không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đơn vị, mà còn là bước chuyển quan trọng trong công tác tổ chức. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm sắp xếp, tinh gọn bộ máy y tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

z7430143027763_299ab500a4f62d411c0147cfb2c125a0.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thực hiện nghi thức chuyển giao và tiếp nhận quản lý Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: TÂM ĐAN

Tinh gọn, nâng cao hiệu quả

Vừa qua, Bộ Y tế phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý, theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ pháp lý, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, đất đai cùng các chương trình, nhiệm vụ chuyên môn. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tuyệt đối không gây gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế. Đây cũng là một trong những giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được đề ra tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Theo lộ trình, Bộ Y tế chỉ trực tiếp quản lý các bệnh viện chuyên khoa sâu, đầu ngành hoặc bệnh viện thuộc các trường đại học để phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Các bệnh viện đa khoa sẽ được chuyển giao về địa phương quản lý nhằm tăng cường tính chủ động, phù hợp với quy hoạch y tế vùng.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tránh “khoảng trống” hành chính, đặc biệt lưu ý nhiệm vụ cấp cứu và điều trị cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bệnh viện sớm ổn định dưới mô hình quản lý mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thành phố đã xác định rõ mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với hệ thống y tế hiện đại và chất lượng cao, Đà Nẵng hướng tới năng lực điều trị các ca bệnh phức tạp, từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và du khách. Trong lộ trình đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được xác định là “mắt xích” then chốt, một thành tố không thể tách rời trong mạng lưới y tế chuyên sâu của thành phố.

Nhấn mạnh việc chuyển giao bệnh viện về địa phương là chủ trương phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Chính phủ, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng sự thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo xung lực mới để đơn vị phát triển trong tổng thể chiến lược y tế chung.

Chính quyền thành phố kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, tập trung vào các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác quản trị, khám chữa bệnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố cam kết thực hiện chuyển giao theo nguyên tắc kế thừa, ổn định tổ chức; tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn hay ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế. Thời gian tới, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để bệnh viện phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

z7452886142641_f8cc4d1ec6068f84cc872ff159548c3f.jpg
Một góc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: TÂM ĐAN

Tiếp nối sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đơn vị được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện huyện Núi Thành.

Ngay từ những ngày đầu, nơi đây đã được xác định là bệnh viện tuyến Trung ương khu vực, giữ vai trò nòng cốt trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân phía nam thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), bệnh viện sở hữu hạ tầng đồng bộ, khang trang, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài.

Theo ông Hùng, năm 2025 là cột mốc đánh dấu sự bứt phá toàn diện khi đơn vị tiếp nhận hơn 181.000 lượt khám ngoại trú, điều trị gần 33.000 lượt nội trú và thực hiện gần 6.000 ca phẫu thuật với nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Bên cạnh việc nâng cấp thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện đã vận hành đồng bộ hệ thống quản lý HIS - LIS - PACS, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh. Đặc biệt, việc bảo vệ thành công tiêu chí bệnh viện hạng I vào năm 2025 đã khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Nhìn lại hành trình gần 19 năm qua, người đứng đầu đơn vị cho rằng, việc chuyển giao về trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là chủ trương lớn, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với chính quyền địa phương trong việc tiếp nối sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chia sẻ về bước ngoặt này, ông Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Trong giai đoạn mới, bệnh viện tập trung vào các trụ cột về nâng cao chất lượng chuyên khoa sâu, tạo bứt phá chuyển đổi số và đào tạo đội ngũ thầy thuốc tinh anh, giàu y đức, hướng tới mô hình tự chủ bền vững, hiện đại và hội nhập.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nêu rõ:

“Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền 3 cấp, bảo đảm liên kết, hỗ trợ kịp thời giữa các cấp chuyên môn của hệ thống y tế.

Tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý, Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế”.

TÂM ĐAN