Nông nghiệp - Nông thôn

Hỗ trợ nông dân sản xuất vụ mùa Tết

XUÂN ĐÔNG - BẢO NHI 24/01/2026 09:10

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tích cực tư vấn, hỗ trợ giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp cho hội viên dịp cuối năm, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

22-1nongdan 1
Hội Nông dân phường Hòa Xuân thăm, động viên các hộ sản xuất hoa Tết tại vùng hoa Dương Sơn. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Tiếp sức nông dân

Đợt thiên tai cuối tháng 10/2025 khiến trang trại trồng nấm của ông Lê Văn Giới (phường Hòa Xuân) hỏng hơn 10.000 bịch nấm cùng hệ thống máy hấp bị ngập nước, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Giữa lúc khó khăn, niềm vui đến với gia đình ông khi được Hội Nông dân phường Hòa Xuân hỗ trợ 400 bịch phôi giống nấm để khôi phục sản xuất.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề, ông Giới nhanh chóng cải tạo lại khu trồng, chăm sóc nấm đúng quy trình kỹ thuật. Sau thời gian ngắn, nấm sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định. Ông Giới chia sẻ: “Vừa qua, lứa nấm đầu tiên đã được bán ra thị trường, mang lại nguồn thu kịp thời để xoay vòng sản xuất. Mỗi bịch nấm có thể cho thu hoạch từ ba đến bốn lần. Dự kiến từ nay đến Tết, tôi bán thêm ba vụ nữa, vừa có điều kiện trang trải chi tiêu dịp cuối năm, vừa tái đầu tư, mở rộng khu sản xuất trong năm mới”.

23-1nongdan 2
Hội viên nông dân phường Hòa Khánh phấn khởi nhận giống rau do Hội Nông dân phường tặng. Ảnh: BẢO NHI

Cùng ở phường Hòa Xuân, ông Nguyễn Văn Hưng phấn khởi khi được Hội Nông dân phường tặng 25kg phân để bón hoa Tết. Năm nay, ông Hưng trồng 1.000 chậu cúc pha lê và vạn thọ. Thời tiết thuận lợi giúp hoa sinh trưởng tốt, đặc biệt nguồn phân bón được hỗ trợ kịp thời giúp ông chăm sóc cây đúng giai đoạn, bảo đảm hoa nở đều, đẹp. Ông Hưng cho biết, đây là sự động viên lớn để gia đình yên tâm sản xuất và gửi lời cảm ơn đến tổ chức hội.

Theo bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân, thiên tai trong năm 2025 khiến nhiều hội viên chịu thiệt hại nặng. Cuối năm, hội tặng 3.000 gói hạt giống hoa cho các hộ bị ảnh hưởng, hỗ trợ 1.000 bịch giống nấm cho 3 hộ, cấp phân bón cho 24 hộ trồng hoa Tết. Thời gian tới, hội tiếp tục tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn để có điều kiện đón Tết.

Tại phường Hòa Khánh, Hội Nông dân phường phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng tặng hạt giống rau các loại, trị giá 30 triệu đồng cho hội viên tại 69 chi hội. Sau khi được tặng giống rau xà lách, cải, tần ô, ông Huỳnh Văn Phi Hùng gieo trồng trên diện tích gần 100m2. Thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, kịp thu hoạch dịp Tết, vừa phục vụ gia đình vừa tăng thêm thu nhập.

23-1nongdan 1
Triển khai mô hình trồng đậu phụng hữu cơ tại xã Đại Lộc. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Mở hướng đi bền vững cho nông dân

Vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân thành phố) phối hợp Công ty TNHH Thực phẩm Noom và Hội Nông dân xã Đại Lộc triển khai mô hình trồng đậu phụng hữu cơ trên địa bàn xã Đại Lộc. Mô hình thực hiện trên diện tích 7ha, có 10 hội viên nông dân tham gia, sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, từ cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm.

Toàn bộ quy trình canh tác sử dụng phân bón hữu cơ, không dùng hóa chất, góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân chủ trì mô hình, cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm và hướng dẫn kỹ thuật. Công ty TNHH Thực phẩm Noom tặng máy tỉa đậu, hàng rào bảo vệ diện tích sản xuất với tổng giá trị 25 triệu đồng; đồng thời cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 3 - 5 nghìn đồng/kg.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Lộc Huỳnh Đức Hòa cho biết, mô hình giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ. Đậu phụng dự kiến thu hoạch đầu tháng 4, mang lại thu nhập ổn định, tạo tiền đề thành lập tổ hội trồng đậu hữu cơ và nhân rộng trong thời gian tới.

Nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất vụ cuối năm, Hội Nông dân thành phố vận động Công ty CP Nông nghiệp Quảng Bình trợ giá 100 tấn lúa giống, trị giá 3 tỷ đồng; Công ty CP Phân bón Bình Điền hỗ trợ 300 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình hỗ trợ 50 tấn phân đạm giúp nông dân tái sản xuất vụ đông xuân. Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hàng nghìn tấn phân bón theo hình thức trả chậm tại các xã, phường.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út cho biết, hội chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiều giải pháp giúp hội viên khó khăn yên tâm sản xuất trong dịp cuối năm. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ giống, vật tư, phân bón; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc để thúc đẩy sinh trưởng của cây trồng. Thời gian tới, hội tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhằm giúp hội viên khó khăn có điều kiện đón Tết.

XUÂN ĐÔNG - BẢO NHI