Đại hội XIV của Đảng thành công tạo động lực dẫn dắt đất nước phát triển nhanh, bền vững
ĐNO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tại Đà Nẵng, các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng và kỳ vọng những định hướng lớn của Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc, dẫn dắt đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.


Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Những ngày qua, người dân trong Tổ đoàn kết số 4 (thuộc tổ dân phố Mỹ Trung, phường Tam Kỳ) cùng nhau trang trí cờ hoa trên các trục đường chính, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ông Trần Nghĩa Tín, Tổ trưởng Tổ đoàn kết số 4 chia sẻ, Đại hội lần thứ XIV là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc người dân trong khu dân cư hướng về đại hội là lời khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Liên tục theo dõi các thông tin về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Trường Ba, Trưởng thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên, bày tỏ niềm phấn khởi trước tinh thần làm việc khoa học, trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội, góp phần hoàn thành sớm nhiều nội dung quan trọng.
"Tôi ấn tượng với 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Đây là nền tảng quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Ba gửi gắm niềm tin.
Tại Đại hội lần thứ XIV, 5 quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045 được nêu trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Ông Đặng Viết Chiến, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mỹ Bắc, phường Tam Kỳ, cho rằng chủ trương “dân làm gốc”, lấy con người làm nền tảng, động lực và nguồn lực phát triển đã thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Chiến kỳ vọng, mục tiêu cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân do Đại hội đề ra sẽ được cụ thể hóa thành các chính sách sát thực tiễn. Khi đời sống nhân dân được nâng cao đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên Nguyễn Chí Công mong muốn, sau thành công của đại hội, với yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”, những quyết sách, chiến lược đột phá đã vạch ra trong giai đoạn tới sẽ sớm đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa thành hệ thống luật pháp, chính sách, các quy định của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng. Qua đó, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống người dân.
Theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng qua báo chí, ông Hồ Xuân Lượng, Phó trưởng thôn Hòa Đông, xã Núi Thành, bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả bầu nhân sự tại đại hội. Ông Lượng cho rằng, các đồng chí được Đại hội lựa chọn đều là những người đủ đức, đủ tài, được nhân dân tin tưởng; qua đó tạo thêm niềm tin để Đảng tiếp tục ban hành những quyết sách sáng suốt, đột phá, sát thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao chất lượng an sinh xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Hồ Xuân Lượng cũng kỳ vọng rằng Đại hội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong quản lý, điều hành.
Đồng thời, việc phát huy dân chủ, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc là điều mà mọi tầng lớp xã hội đều mong muốn được nhìn thấy trong thực tiễn.
Với tinh thần Đại hội XIV là khơi dậy nội lực con người và văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Lượng bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường để vượt qua thách thức, tạo nên những bước tiến mạnh mẽ mới, vì một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc và bền vững.
[VIDEO] - Các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng kỳ vọng về Đại hội XIV:
Hiện thực hóa tinh thần lấy con người làm trung tâm
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Danh, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội XIV và cho rằng đây là dấu mốc quan trọng định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước.
Từ thực tiễn giáo dục đại học, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Danh kỳ vọng tinh thần lấy con người làm trung tâm mà Đại hội XIV xác định sẽ được cụ thể hóa rõ nét trong nhà trường: không chỉ nâng chất lượng chuyên môn, mà còn đầu tư cho năng lực thích ứng, tư duy sáng tạo, kỷ luật - tự chủ và văn hóa học tập suốt đời của thế hệ trẻ.
Cạnh đó, mong muốn các chính sách thời gian tới quan tâm sâu hơn đến sức khỏe tinh thần, xây dựng môi trường học đường an toàn và phát triển các dịch vụ hỗ trợ tâm lý. Đây là yếu tố quan trọng giúp học sinh, sinh viên có đủ “nội lực” để đối mặt với áp lực học tập, việc làm và những biến động của xã hội.
“Tôi tin tưởng các định hướng của Đại hội XIV sẽ tạo thêm động lực cho giáo dục đổi mới thực chất. Mỗi người làm trong ngành giáo dục như chúng tôi sẽ nỗ lực đồng hành góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng”, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Danh bày tỏ.
Dưới góc nhìn của tuổi trẻ, sinh viên Nguyễn Quốc Thiện, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), cho rằng việc Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển đã tạo niềm tin lớn cho sinh viên khối ngành công nghệ.
Nguyễn Quốc Thiện kỳ vọng các định hướng lớn của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, tạo điều kiện để sinh viên được học tập gắn với nghiên cứu, thực hành và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong đó, việc tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.
Tạo đột phá về thể chế, chính sách để phát triển
Đại hội XIV của Đảng thành công tiếp thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hoàng Phong DANA bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá về thể chế, chính sách để phát triển. Qua đó, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Theo bà Liên, điều doanh nghiệp mong mỏi trước hết là sự ổn định và nhất quán của các chính sách trong trung và dài hạn, để doanh nghiệp yên tâm tập trung cho sản xuất, kinh doanh, từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận vốn và các chi phí tài chính vẫn là bài toán lớn đối với doanh nghiệp.

Do vậy, bà cũng kỳ vọng Đại hội XIV định hướng xây dựng những chính sách tài chính, tín dụng thiết thực, linh hoạt và phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đồng thời, tiếp tục đặt trọng tâm vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số, qua đó giúp nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ lao động, mở ra nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao của thị trường.
Cạnh đó, vấn đề cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Việc tiếp tục tinh giản, đơn giản hóa quy trình, giấy tờ không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn cho các hoạt động cốt lõi như sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo.
[VIDEO] - Đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng kỳ vọng Đại hội XIV tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân:
Từ góc độ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng và quyết sách lớn của Đại hội, nhất là vấn đề hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Ông Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, về thể chế và môi trường kinh doanh, hiệp hội mong các chủ trương, định hướng của Đại hội XIV sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chính sách đồng bộ, khả thi. Việc xây dựng khung pháp lý hiện đại, minh bạch, rõ trách nhiệm không chỉ góp phần đơn giản hóa thủ tục đầu tư mà còn tạo niềm tin để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Đà Nẵng.
Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, các văn bản pháp quy cần bảo đảm tính thống nhất giữa các địa phương, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách, phân bổ nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy dòng vốn đầu tư.
Hiệp hội cũng mong muốn chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên các hội nghị đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, kịp thời lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

Với mục tiêu tăng trưởng của thành phố trên 11% trong năm 2026 cùng với triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố cần có những quyết sách đủ mạnh và cách làm quyết liệt để đưa các nội dung quan trọng của nghị quyết đi vào cuộc sống.
Trong đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn vốn và công nghệ hiện đại, từng bước nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
Hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo chính quyền các cấp, kịp thời tổng hợp và phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực. Song song đó, Hiệp hội sẽ chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ hội viên đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Kỳ vọng lớn nhất của Hiệp hội trong thời gian tới là cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm xã hội, quyết tâm đồng hành cùng chính quyền thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Ông Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng
Củng cố nền tảng cho sự phát triển bền vững
Từ lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, cho rằng Đại hội XIV đã khẳng định vai trò của văn hóa và con người như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, định hướng này giúp thay đổi cách tiếp cận, không xem văn hóa đơn thuần là lĩnh vực kinh tế hay sản phẩm tiêu dùng.

Theo ông Khiêm, khi con người được khơi dậy tiềm năng sáng tạo và văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ và có bản sắc riêng.
Do đó, từ định hướng lớn của Đại hội, cần sớm có những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích sáng tạo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người làm văn học, nghệ thuật.
Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn học, nghệ thuật theo hướng ổn định, minh bạch và có chiều sâu, tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải, ngắn hạn; việc đặt hàng, tài trợ các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao cần được thực hiện thông qua các hội đồng chuyên môn độc lập, tôn trọng đặc thù lao động sáng tạo.
“Văn nghệ sĩ cần được tiếp tục bảo đảm quyền sáng tạo, quyền lợi nghề nghiệp và điều kiện sống để yên tâm cống hiến lâu dài. Khi có môi trường thuận lợi, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho việc bồi đắp hệ giá trị văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ.
Tinh thần lấy con người làm trung tâm được Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cụ thể hơn đối với các tổ chức xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của các nhóm xã hội, gia đình và cộng đồng.
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kỳ vọng các định hướng lớn của Đại hội XIV về phát triển con người và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội sẽ được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, toàn diện, lấy phụ nữ, trẻ em và gia đình làm trung tâm của phát triển bền vững.
Cùng với đó, các chủ trương của Đại hội XIV sẽ được triển khai thông qua việc tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận bình đẳng các nguồn lực trong đào tạo nghề, chuyển đổi số, khởi nghiệp và tham gia quản lý, lãnh đạo.

Cạnh đó, có những chính sách hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ nhập cư và lao động khu vực phi chính thức, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.
Bà Hương cũng kỳ vọng các định hướng của Đại hội XIV sẽ thúc đẩy xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng các mô hình hỗ trợ gia đình trẻ, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.
Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em" sẽ được đẩy mạnh, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Còn ông Đinh Mươk, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (cũ) cho rằng, việc nhấn mạnh phát triển văn hóa trong các quan điểm chỉ đạo tại đại hội lần này thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa sẽ tạo nên bản sắc riêng.
Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng, là động lực thúc đẩy sự phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, mai một.
"Sau đại hội, những quyết sách về văn hóa sẽ sớm đi vào cuộc sống, với những cách làm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, từng cộng đồng dân tộc. Qua đó tạo nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho xã hội trong quá trình phát triển đất nước, đúng như tinh thần đại hội đã đề ra", ông Mươk bày tỏ.
XUÂN DŨNG - VĂN HOÀNG - XUÂN SƠN - HỒ QUÂN - HOÀNG ĐẠO