Nỗ lực giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch phối hợp triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 31.458 hồ sơ giải tỏa trong năm 2026 nhằm tạo mặt bằng sạch triển khai dự án.

Thi đua giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động (ngày 1/8/2025) đến nay, đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các dự án trọng điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã thành lập tổ công tác xử lý nhanh các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa các dự án cấp bách, động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, tăng cường nhân sự xử lý vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp THACO Chu Lai (451ha), Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai (243ha), dự án thành phần Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, dự án Liên kết vùng miền Trung (tỉnh Quảng Nam cũ)…
Đồng thời, phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố với mục tiêu giải ngân 100% kinh phí đã được bố trí.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Võ Nguyên Chương, cho hay: “Trong năm 2025, đơn vị cũng được giao giải ngân kinh phí khoảng 1.600 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân đạt 91,8%, sẽ tập trung hoàn thành giải ngân 100% kinh phí đúng thời hạn (ngày 31/1/2026).
Một trong những điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tăng cường nhân sự về cơ sở và trực tiếp giải quyết các hồ sơ liên quan cũng như phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian đầu sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là những xung đột về mặt chính sách giữa hai địa phương trước đây”.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng đã triển khai tổ chức thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất tại các vị trí quy hoạch các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đơn vị cũng triển khai tạo lập các dự án để phát triển quỹ đất khoảng 6.270 lô đất theo quy hoạch nhằm phục vụ bố trí tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 2.452 lô đất đã được bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa, còn lại chưa được bố trí hoặc chưa có mặt bằng, đang được triển khai thi công…
“Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đang quản lý 118 dự án tạo lập, quản lý và phát triển quỹ đất tại các chi nhánh khu vực với tổng diện tích 604,7ha và tổng mức đầu tư hơn 5.077 tỷ đồng. Hiện các dự án này đang được kiểm soát tốt về tiến độ triển khai”, ông Võ Nguyên Chương nói.
Đề xuất chính sách tạo bứt phá
Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, quyết định tiến độ hoàn thành của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2026 với mục tiêu bồi thường giải tỏa cho 31.458 hồ sơ. Dự kiến, trong quý I, đơn vị sẽ hoàn thành giải quyết 5.372 hồ sơ; quý II là 8.614 hồ sơ; quý III là 9.625 hồ sơ và quý IV là 7.847 hồ sơ.
Để công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tuân thủ quy định, áp dụng linh hoạt các chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo hài hòa quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng cho người dân, nhằm hạn chế phát sinh thành điểm nóng về khiếu nại, kiến nghị của người dân trong khu vực dự án.

Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp hiệu quả với UBND các phường, xã và các chủ đầu tư để tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án đầu tư công trình trọng lực, trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng quy mô lớn và các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố như: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua thành phố và các khu tái định cư phục vụ bố trí các hộ giải tỏa; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; các dự án giao đất cho nhà đầu tư…
Đồng thời, tăng cường công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải thích rõ về chính sách, giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án...
Ông Võ Nguyên Chương cũng cho biết: “Bên cạnh tiếp tục thực hiện các biện pháp, phát huy những kinh nghiệm và kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các chính sách đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng để tạo đà và sự bứt phá nhất định cũng như tạo nét riêng của thành phố Đà Nẵng trong công tác này. Bên cạnh đó, có các cơ chế, quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng với các xã, phường để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu đề ra”.