Báo Hàn Quốc thán phục cử chỉ nhân văn của HLV Kim Sang-sik với Nguyễn Hiểu Minh

PHỐ HỘI27/01/2026 07:41

Hình ảnh HLV trưởng U23 Việt Nam đẩy xe lăn cho học trò chấn thương tại sân bay không chỉ gây sốt truyền thông khu vực mà còn tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với tình cảnh hiện tại của bóng đá trẻ Hàn Quốc.

Khoảnh khắc huấn luyện viên Kim Sang-sik ân cần đẩy xe lăn cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tại sân bay không chỉ là một hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao, mà còn trở thành biểu tượng lay động truyền thông khu vực. Sự việc diễn ra ngay khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước vào ngày 25/1, sau khi xuất sắc giành hạng ba chung cuộc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tại sân bay
Hành động của HLV Kim Sang-sik được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao.

Biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của U23 Việt Nam

Theo ghi nhận của tờ News1 (Hàn Quốc), hành động của ông Kim Sang-sik là minh chứng rõ nét cho phong cách quản trị bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Tờ báo này nhận định nhà cầm quân xứ kim chi đã chinh phục không chỉ các cầu thủ mà còn cả trái tim người hâm mộ bằng tấm lòng chân thành. Cụ thể, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh – người dính chấn thương nặng trong trận bán kết – đã được HLV trưởng trực tiếp chăm sóc ngay khi đặt chân xuống sân bay trước khi được đưa về nghỉ ngơi tại gia đình.

Bên cạnh đó, trang bình luận bóng đá Think Curve của Thái Lan cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cử chỉ này. Truyền thông xứ chùa Vàng nhìn nhận đây là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, phản ánh đúng nhân cách mà ông Kim xây dựng cho các học trò. Sự gắn kết giữa thầy và trò được xem là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh giúp U23 Việt Nam vượt qua những đối thủ lớn để giành huy chương đồng.

Hồi chuông cảnh báo cho tương lai bóng đá Hàn Quốc

Trái ngược hoàn toàn với không khí tích cực bao trùm bóng đá Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc lại đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về lứa cầu thủ kế cận của nước nhà. Tờ Sports Kyunghyang nhận định rằng màn trình diễn thiếu ổn định tại giải đấu vừa qua, đặc biệt là thất bại trước chính U23 Việt Nam, đã phơi bày nhiều lỗ hổng trong hệ thống đào tạo trẻ của xứ sở kim chi.

Đáng chú ý, thất bại này đang tạo ra áp lực đè nặng lên các tài năng trẻ đang thi đấu tại châu Âu như Yang Min-hyeok hay Bae Jun-ho. Mục tiêu bắt buộc hiện tại là phải giành huy chương vàng tại ASIAD Aichi – Nagoya vào tháng 9 tới để được miễn nghĩa vụ quân sự. Nếu không hoàn thành mục tiêu này, sự nghiệp quốc tế của nhiều ngôi sao trẻ có nguy cơ bị gián đoạn, điều mà các thế hệ đàn anh như Son Heung-min hay Lee Kang-in đã may mắn vượt qua trong quá khứ.

Nhìn chung, trong khi HLV Kim Sang-sik đang xây dựng một tập thể U23 Việt Nam dựa trên sự gắn kết và tinh thần chiến đấu cao, thì bóng đá trẻ Hàn Quốc lại đang đứng trước ngã ba đường với những áp lực về thành tích và nghĩa vụ quân sự ngày càng đè nặng.

PHỐ HỘI