Sân bay Nội Bài siết chặt kiểm soát hành khách từ Ấn Độ ngăn virus Nipah
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tăng cường máy soi thân nhiệt, sàng lọc 100% hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ trước nguy cơ virus Nipah có tỷ lệ tử vong đến 75%.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa triển khai đợt cao điểm tăng cường kiểm soát y tế, đặc biệt đối với hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ. Đây là biện pháp cấp bách nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của virus Nipah theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, trong bối cảnh dịch bệnh này đang có những diễn biến phức tạp tại khu vực Nam Á.
Sàng lọc nghiêm ngặt ngay tại cửa khẩu
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, trực ban Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết công tác kiểm dịch được thực hiện ngay khi hành khách vừa xuống máy bay, trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Trọng tâm của đợt cao điểm là quy trình giám sát chặt chẽ đối với các chuyến bay đến từ vùng có nguy cơ dịch tễ cao.
Tại khu vực cách ly ban đầu, lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt và quan sát các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, mệt mỏi bất thường. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển ngay tới bệnh viện chỉ định để cách ly và xử lý theo quy định, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Nâng cấp hệ thống máy soi thân nhiệt chuyên dụng
Để đáp ứng yêu cầu kiểm soát trong điều kiện lưu lượng hành khách tăng cao, CDC Hà Nội đã chỉ đạo lắp đặt thêm 2 máy soi thân nhiệt chuyên dụng tại các khu vực trọng điểm. Việc bổ sung thiết bị giúp bảo đảm 100% hành khách nhập cảnh đều được kiểm tra kỹ lưỡng mà không gây ùn tắc tại sân bay.
Bên cạnh việc sàng lọc hành khách, lực lượng làm việc tại sân bay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân. Điều này nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường có mật độ tiếp xúc cao như nhà ga quốc tế.

Cảnh báo về độc lực và triệu chứng của virus Nipah
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A với tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40% đến 75%. Hiện nay, thế giới vẫn chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Ấn Độ, từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, bang Tây Bengal đã ghi nhận các trường hợp nghi nhiễm và xác nhận mắc bệnh.
Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (đặc biệt là dơi ăn quả) hoặc qua thực phẩm nhiễm bẩn và tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 4 đến 14 ngày với các dấu hiệu nhận biết sau:
- Triệu chứng ban đầu: Đau đầu, đau cơ, sốt, nôn mửa, đau họng.
- Triệu chứng tiến triển: Chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức.
- Biến chứng nặng: Viêm não cấp tính và các dấu hiệu thần kinh nguy hiểm.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày nếu có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc ăn chín uống sôi, không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị động vật cắn và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn.