Nông nghiệp - Nông thôn

Các vùng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ Tết

NGỌC QUỐC 28/01/2026 08:20

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các vùng hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào cao điểm sản xuất. Không khí lao động khẩn trương với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, hoa nở đẹp, đúng dịp Tết.

27-1hoa 2
Nông dân làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) tất bật lặt nụ hoa cúc. Ảnh: NGỌC QUỐC

Sắc xuân trên những vùng hoa lớn

Nhờ địa hình tương đối cao, vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân) ít chịu tác động từ các đợt thiên tai cuối tháng 10/2025, tạo thuận lợi để người dân duy trì sản xuất đúng tiến độ.

Các loại hoa chủ lực như cúc, vạn thọ, dạ yến thảo, cát tường… hiện sinh trưởng tương đối đồng đều, tạo tâm lý yên tâm cho người trồng.

Những ngày này, nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để bón phân, tỉa cành, lặt nụ, tưới nước. Mỗi công đoạn đều được tính toán cẩn thận, bởi chỉ cần lệch vài ngày, hoa nở sớm hoặc muộn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị kinh tế của cả vụ Tết.

Năm nay, ông Nguyễn Văn Trinh duy trì quy mô sản xuất tương đương năm trước với khoảng 1.000 chậu cúc pha lê, cúc đại đóa, vạn thọ, thược dược và hơn 3.000 chậu hoa bướm, cúc bách nhật, bắp cải.

Theo ông Trinh, chi phí đầu tư năm nay tăng khá cao do giá giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều tăng.

Dự kiến, cúc đại đóa, cúc pha lê chậu lớn 1m bán sỉ khoảng 2,5 triệu đồng/1cặp; chậu 80cm khoảng 1,5 triệu đồng/1cặp; loại nhỏ khoảng 450 ngàn đồng/1cặp.

Theo bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân, trên địa bàn có các vùng hoa lớn như Nhơn Thọ, Dương Sơn cùng nhiều hộ trồng nhỏ lẻ với tổng diện tích khoảng 12,7ha, 85 hộ tham gia.

Tết năm nay, toàn phường ước trồng khoảng 150.000 chậu hoa, trong đó có 75.000 chậu cúc, 10.000 chậu cúc mâm xôi, 5.000 chậu vạn thọ, 10.000 chậu dạ yến thảo, 7.000 chậu lily, còn lại là các loại hoa khác.

Các loại hoa hiện phát triển tốt, nhiều thương lái đã đến tận vườn đặt cọc, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân.

Nằm cạnh vùng hoa Dương Sơn, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) hình thành hơn 20 năm nay, mang lại nguồn thu ổn định cho hàng chục hộ dân.

Cả làng hiện có 45 hộ trồng hoa với hơn 35.000 chậu, chủ yếu là cúc đại đóa, cúc pha lê, vạn thọ, lay ơn.

Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 20 năm, ông Nguyễn Thái cho biết năm nay gia đình trồng 1.200 chậu cúc đại đóa với nhiều kích cỡ. Nhờ vườn không bị ngập, hoa phát triển tốt, nụ đều, màu sắc đẹp. Dù chi phí đầu vào tăng, ông vẫn giữ giá bán tương đương năm trước để phù hợp sức mua.

Tại làng hoa Gò Giảng (xã Hòa Vang), tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân tất bật tỉa nụ, bón phân, chăm sóc các loại cúc, vạn thọ, lay ơn, mâm xôi…

Từng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ, song bà con không nản chí, chủ động cải tạo đất, vay vốn mua giống mới, linh hoạt trồng các giống hoa ngắn ngày để kịp tiến độ Tết.

Anh Ngô Đoàn Phương Lịnh (thôn Dương Lâm 2) đang trồng hơn 2.000 chậu cúc. Theo anh Lịnh, chậu cúc đại đóa vành 100 dự kiến bán hơn 2 triệu đồng/1 cặp; loại vành 55 - 70cm dao động 500 - 750 ngàn đồng/1cặp.

27-1hoa 1
Nông dân trồng quất tại phường Hội An Tây phấn khởi bên khu vườn vàng tươi, trái to, sẵn sàng cho thị trường Tết. Ảnh: NGỌC QUỐC

Các vùng cây cảnh lớn sẵn sàng vào vụ Tết

Hiện nay, các vườn mai trên địa bàn thành phố cũng bước vào giai đoạn quyết định của vụ Tết.

Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, nắng ấm, nhiều vườn mai đã bắt đầu lộ búp nhỏ, báo hiệu khả năng nở hoa đúng thời điểm nếu được chăm sóc, điều tiết kỹ thuật hợp lý.

Người trồng mai vì thế càng thận trọng trong từng công đoạn, từ tưới nước, bón phân đến theo dõi sát diễn biến thời tiết từng ngày.

Tại phường An Khê, hiện có 18 hộ trồng mai với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Những ngày này, các hộ tập trung chăm sóc, lặt lá, xử lý búp nhằm bảo đảm mai nở đúng vụ.

Anh Trần Ngọc Lộc có khoảng 300 gốc mai các loại, tổng giá trị kinh tế ước trên 1 tỷ đồng. Thời điểm cận Tết, toàn bộ vườn mai được lặt lá, búp phân bố đều trên tán, tạo thế đẹp, sẵn sàng cho giai đoạn bung nở.

Theo anh Lộc, thời tiết nắng ấm kéo dài có thể khiến hoa mai nở sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm, anh chủ động điều chỉnh chế độ tưới nước, che nắng, theo dõi độ phát triển của búp để kịp thời can thiệp kỹ thuật.

“Mai là nguồn sinh kế chính của gia đình. Chỉ cần hoa nở đúng dịp, bán được đúng thời điểm thì cả năm coi như ổn”, anh Lộc chia sẻ.

Quất cảnh là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho người dân phường Hội An Tây, nơi nổi tiếng với các vùng quất tại Thanh Hà, Cẩm Hà, An Phong.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vụ, nông dân tạo ra những chậu quất có dáng đẹp, trái to, vàng đều, chín đúng dịp Tết.

Nhìn chung, do ảnh hưởng của thiên tai, chi phí cải tạo đất, vật tư, phân bón tăng cao, nên giá quất năm nay được dự báo sẽ nhỉnh hơn so với các năm trước.

Ông Nguyễn Văn Dũng năm nay trồng khoảng 400 chậu quất, hiện cây sinh trưởng tốt, trái phát triển đồng đều.

Theo ông Dũng, giá bán dự kiến dao động từ 900 ngàn đồng đến 2 triệu đồng mỗi chậu, tăng nhẹ nhưng không đột biến.

Đáng mừng là toàn bộ vườn quất của gia đình đã được thương lái đặt mua từ sớm, giúp người trồng yên tâm sản xuất.

Theo bà Võ Thị Như Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây, dịp Tết năm nay địa phương cung cấp ra thị trường khoảng 350.000 cây quất cảnh.

Đến thời điểm này, khoảng 70% sản lượng đã có thương lái đặt mua với giá từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy loại.

Bên cạnh vụ Tết hiện tại, nhiều hộ đã chủ động xuống giống, trồng lại quất cảnh cho mùa Tết tiếp theo, hướng tới sản xuất bền vững, ổn định lâu dài.

NGỌC QUỐC