Ngành y tế Đà Nẵng chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah
ĐNO - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, đến ngày 27/1, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Nipah. Tuy nhiên, công tác giám sát, kiểm soát y tế tại cửa khẩu và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đang được tăng cường nhằm chủ động phòng, chống dịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đà Nẵng, nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập qua đường hàng không là đáng lưu ý, do Việt Nam có các đường bay kết nối với Ấn Độ.
Tại Đà Nẵng, mỗi ngày có trung bình khoảng 130 chuyến bay và khoảng 23.000 lượt khách quốc tế xuất, nhập, quá cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Mặc dù hiện không có đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Đà Nẵng, song nguy cơ xâm nhập có thể đến từ hành khách quá cảnh qua các thành phố lớn trong nước hoặc qua nước thứ ba.
Trước tình hình trên, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường giám sát dịch tễ, cập nhật thông tin dịch bệnh trong nước và quốc tế; thực hiện kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, chuẩn bị phương án cách ly tạm thời và phối hợp liên ngành trong xử lý tình huống y tế phát sinh.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, khai thác yếu tố dịch tễ, thực hiện cách ly tạm thời, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và phối hợp với ngành y tế dự phòng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Sở Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực có dịch nếu không cần thiết; theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch; thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh thực phẩm; tránh tiếp xúc với dơi ăn quả và động vật có nguy cơ lây truyền; kịp thời liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ và thông báo đầy đủ yếu tố dịch tễ.
Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia. Từ năm 2001, bệnh được ghi nhận trên người tại Bangladesh, sau đó xuất hiện tại Ấn Độ và một số quốc gia khác.
Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay truyền qua loài dơi ăn quả), hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân).
Thời gian ủ bệnh từ 4 - 14 ngày. Người nhiễm virus có thể có các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.