An ninh trật tự

Phát hiện, triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG 28/01/2026 20:34

ĐNO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

z7477481624936_99455158338158ae29cf5b9c0f0c6e5f.jpg
Số lượng lớn cần sa được các đối tượng trồng trong nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 17 giờ ngày 19/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra căn nhà tại số 745 Trường Chinh, phường Cẩm Lệ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hữu Duy (SN 2003, trú phường Cẩm Lệ) đang có hành vi phân chia ma túy cần sa với khối lượng gần 8kg.

Tiếp tục kiểm tra khu vực phòng phía sau căn nhà, lực lượng Công an phát hiện 51 cây cần sa được trồng trong không gian kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước phục vụ việc chăm sóc, sinh trưởng của cây.

z7477481433452_1bb438ccb91f365ca1e1a0ec85bd7902.jpg
Đối tượng phân tách cần sa để bán, với số tiền giao dịch lên đến hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, đối tượng Đỗ Hữu Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê và tổ chức trồng cần sa tại căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ. Tiến hành kiểm tra địa điểm này, lực lượng Công an phát hiện nhiều vật tư, phương tiện phục vụ việc trồng cần sa, đồng thời phát hiện thêm 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được nuôi trồng trong phòng kín, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6/2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết cây, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 112 triệu đồng.

Đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội này đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm môi trường sống an toàn cho nhân dân, nhất là trong thời điểm thành phố đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy và thành phố Đà Nẵng không ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan.

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG