Núi Bà Đen: Cảnh báo an toàn và hướng dẫn chinh phục "Nóc nhà Nam Bộ" đúng cách
Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khuyến cáo du khách chỉ leo theo đường cột điện từ 5h-11h và đăng ký trước để đảm bảo an toàn sau nhiều vụ cứu hộ.
Núi Bà Đen, biểu tượng tâm linh và thử thách thể lực hàng đầu tại Tây Ninh, đã chính thức mở lại hoạt động leo núi từ ngày 12/12/2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lực lượng cứu hộ liên tục phải giải cứu các phượt thủ gặp nạn do đi sai lộ trình hoặc thiếu chuẩn bị. Để có một chuyến chinh phục "Nóc nhà Nam Bộ" trọn vẹn và an toàn, du khách cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới nhất từ Ban Quản lý (BQL).
Quy định bắt buộc khi leo núi Bà Đen
BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nhấn mạnh du khách chỉ được phép leo núi theo tuyến đường cột điện trong khung giờ từ 5h-11h sáng. Đây là hành trình đã được khảo sát về độ an toàn và có hệ thống chỉ dẫn rõ ràng. Trước khi xuất phát, việc đăng ký tại chốt kiểm soát là bắt buộc để lực lượng chức năng có thể theo dõi và hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

Đáng chú ý, du khách tuyệt đối không được tự ý khám phá các cung đường tự phát hoặc đi vào khu vực nguy hiểm. Phần lớn các sự cố té ngã, lạc đường xảy ra khi người tham gia cố tình tiếp cận các khu vực hạ tầng kỹ thuật như đường ống dẫn nước, hệ thống điện hoặc viễn thông. Trong điều kiện rừng núi ẩm ướt, nguy cơ rò rỉ điện hoặc trượt chân từ các hộp điện, ống nước là rất cao.
Kinh nghiệm chuẩn bị cho hành trình an toàn
Việc chinh phục đỉnh núi cao 986m đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thiết bị lẫn thể lực. Dưới đây là những lưu ý thực tế để hành trình diễn ra suôn sẻ:
- Trang bị: Ưu tiên giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt để đối phó với địa hình trơn trượt.
- Sức khỏe: Đảm bảo thể trạng tốt trước khi đi; mang theo đủ nước uống và thức ăn nhẹ giàu năng lượng.
- Thời tiết: Theo dõi sát diễn biến khí hậu. Mưa lớn hoặc sương mù dày đặc có thể gây mất phương hướng và tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn.
Văn hóa du lịch và bảo tồn di tích
Bên cạnh yếu tố an toàn, du khách được yêu cầu ứng xử văn minh để bảo vệ danh thắng cấp quốc gia này. Tuyệt đối không hái trái cây của người dân địa phương đang canh tác dọc đường, không xả rác bừa bãi. Đặc biệt, hành vi đốt lửa trại hoặc sử dụng lửa trong rừng bị nghiêm cấm hoàn toàn do nguy cơ cháy rừng cao.

Lựa chọn tham quan bằng cáp treo
Đối với những du khách không đủ điều kiện thể lực để leo bộ từ 4h-6h, hệ thống cáp treo hiện đại là phương án thuận tiện để chiêm ngưỡng cảnh quan. Tại đỉnh núi, bạn có thể chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng đỏ cao 72m, nặng 170 tấn – đây được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á. Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến thử thách thể lực mà còn là trung tâm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào mùa lễ hội Xuân suốt tháng Giêng âm lịch hằng năm.