Đèo Mã Pì Lèng: Nhóm bạn trẻ lau gương cầu lồi gây sốt với 2,3 triệu lượt xem
Hành động tình nguyện làm sạch 'mắt thần' bị vẽ bậy của nhóm du khách trẻ trên đèo Mã Pì Lèng nhận được sự ủng hộ lớn vì góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Hành động dọn dẹp gương cầu lồi của một nhóm bạn trẻ trên cung đường đèo Mã Pì Lèng (thuộc khu vực sông Nho Quế, Tuyên Quang - theo nguồn tin gốc) đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Đoạn clip ghi lại quá trình này đã nhanh chóng thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, lan tỏa thông điệp về ý thức du lịch văn minh.
Bảo vệ 'mắt thần' trên cung đường đèo nguy hiểm
Gương cầu lồi tại các đoạn cua khuất trên đường đèo đóng vai trò quan trọng giúp tài xế quan sát đường dễ dàng và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tại khu vực đèo Mã Pì Lèng, nhiều du khách thiếu ý thức đã dán sticker, dùng bút xóa hoặc bút dạ viết vẽ bậy lên mặt gương. Việc mặt gương bị che phủ khiến các tài xế khó quan sát, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
Thấy tình trạng trên, nhóm du khách trẻ đã chủ động sử dụng mút và nước rửa để tẩy xóa các vết bẩn, xé bỏ sticker nhằm trả lại hình dáng ban đầu cho chiếc gương. Hành động này không chỉ cải thiện thẩm mỹ cho điểm check-in mà còn trực tiếp giúp bảo vệ an toàn cho những người tham gia giao thông trên cung đường này.

Lan tỏa thông điệp du lịch có trách nhiệm
Đoạn clip không chỉ dừng lại ở con số triệu view mà còn nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần vì cộng đồng của nhóm bạn trẻ. Việc làm này được đánh giá là minh chứng rõ nét cho lối sống du lịch xanh, sạch và có trách nhiệm.
Bên cạnh những lời khen ngợi, cộng đồng mạng cũng lên án gay gắt hành vi bôi bẩn tài sản công cộng của một bộ phận du khách. Nhiều ý kiến cho rằng đi du lịch văn minh nghĩa là không để lại gì ngoài những dấu chân, thay vì để lại rác thải hay các vết mực làm xấu cảnh quan và đe dọa an toàn chung.
Gợi ý để trở thành du khách văn minh
- Giữ nguyên hiện trạng: Tuyệt đối không viết, vẽ hoặc dán sticker lên các công trình công cộng, biển báo giao thông hay gương cầu lồi.
- Bảo vệ môi trường: Mang theo bình nước cá nhân và chủ động thu gom rác thải trước khi rời đi để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
- Hành động thực tế: Nếu có cơ hội, hãy chủ động hỗ trợ dọn dẹp hoặc bảo vệ các di sản, công trình tại điểm đến thay vì chỉ là người tiêu dùng dịch vụ.
- Tư duy du lịch xanh: Hãy coi bản thân là một thành viên của cộng đồng tại điểm đến, góp sức làm nơi đó tốt đẹp hơn qua những hành động nhỏ nhất.
Có thể thấy, cảnh đẹp du lịch không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn được bồi đắp bởi ý thức giữ gìn của con người. Những hành động nhỏ như lau sạch gương cầu lồi trên đèo Mã Pì Lèng đã góp phần xây dựng một hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh và an toàn hơn trong mắt bạn bè quốc tế.