Xã hội

Đà Nẵng tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó nguy cơ bệnh do vi rút Nipah

TRÂM ANH 30/01/2026 12:08

ĐNO - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời và không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Business Development Model Breakdown Infographic Presentation (1)
Minh họa: TRÂM ANH

Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, Sở Y tế nhận định dịch bệnh do vi rút Nipah có khả năng xâm nhập qua đường hàng không quốc tế. Đối với Đà Nẵng, dù chưa có đường bay thẳng từ Ấn Độ, nguy cơ vẫn có thể đến từ hành khách nhập cảnh qua các địa phương khác hoặc quá cảnh qua nước thứ ba rồi tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không nội địa.

Kế hoạch của Sở Y tế Đà Nẵng xây dựng 3 tình huống ứng phó. Trong tình huống chưa ghi nhận ca bệnh, ngành y tế tập trung giám sát người nhập cảnh, sàng lọc ca nghi ngờ tại các cơ sở y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị và đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch.

Trường hợp xuất hiện ca bệnh xâm nhập, các đơn vị liên quan sẽ triển khai giám sát, theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần, thành lập các tổ phản ứng nhanh và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Nếu dịch lây lan trong cộng đồng, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, duy trì đường dây nóng 24/24 giờ và bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị liên quan phối hợp triển khai kế hoạch, sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống dịch bệnh.

Vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, qua thực phẩm nhiễm vi rút hoặc lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết.

Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày; triệu chứng ban đầu thường là đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, sau đó có thể xuất hiện các dấu hiệu viêm não cấp tính, rối loạn ý thức. Tỷ lệ tử vong do bệnh Nipah được ghi nhận ở mức cao, từ 40 - 75%, hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Bệnh do vi rút Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia và Singapore. Đến nay, dịch bệnh mới ghi nhận tại một số quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore. Tháng 1/2026, bang West Bengal (Ấn Độ) ghi nhận chùm ca nhiễm, trong đó có cả nhân viên y tế.

TRÂM ANH