Du lịch

Dự kiến quý I/2026, Mỹ Sơn nâng giá vé tham quan lên 250 nghìn đồng

KHÁNH LINH 30/01/2026 15:31

ĐNO - Năm 2026, khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn sẽ triển khai nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc; đồng thời nghiên cứu nâng giá vé tham quan khu đền tháp lên 250 nghìn đồng trong quý I.

v(1).jpg
Mỹ Sơn dự kiến nâng giá vé tham quan khu di sản lên 250 nghìn đồng. Ảnh: KHÁNH LINH

Chiều 30/1, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức gặp mặt nhằm tri ân những doanh nghiệp du lịch đưa khách đến Mỹ Sơn nhiều nhất trong năm 2025.

Năm 2025, khu đền tháp đón gần 432 nghìn lượt khách mua vé tham quan (hơn 392 nghìn lượt khách nước ngoài). Tổng doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán vé đạt gần 63 tỷ đồng, doanh thu các dịch vụ bán hàng đạt gần 7 tỷ đồng, doanh thu thuyết minh đạt hơn 200 triệu đồng.

Đơn vị đa dạng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, kết hợp giữa hoạt động quảng bá truyền thống và công nghệ số. Đồng thời đưa vào khai thác phục vụ khách nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như: tổ chức không gian ẩm thực địa phương, trải nghiệm chuốt gốm Chăm, hát dân ca Chăm. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh khu đền tháp, thúc đẩy du lịch Mỹ Sơn phát triển.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhằm phát huy hơn nữa giá trị khu đền tháp, năm 2026 đơn vị sẽ tập trung đa dạng loại hình sản phẩm, dịch vụ.

Cụ thể gồm: du lịch lễ hội, tâm linh (khai thác các giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân gian Chăm) và ứng dụng công nghệ số vào nghi lễ cầu an của người Chăm. Tổ chức các chương trình: “Hát dân ca Chăm”, “Sắc màu di sản”; “Âm vang Mỹ Sơn” (biễu diễn vào ngày 15 dương lịch hằng tháng); “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”…

cohoi(1).jpg
Du khách tham quan Mỹ Sơn trong năm 2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Ngoài ra, một số sản phẩm du lịch sinh thái cũng được tổ chức trong năm 2026 như: trải nghiệm tuyến xe đạp đến thủy điện Mỹ Sơn (dài 4km); hướng dẫn du khách trải nghiệm trồng cây rừng và cây dược liệu dưới tán rừng; trekking trong rừng; xây dựng Điểm vọng cảnh (chòi canh cháy) quan sát, ngắm khu di tích và khu rừng sinh thái trên cao, giúp du khách trải nghiệm quan sát động vật hoang dã trong điều kiện tự nhiên, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Thực hiện sản phẩm night-walking (tham quan ban đêm) ngắm động vật hoang dã. Trình diễn nghề dệt thổ cẩm Chăm kết hợp workshop làm vòng tay thổ cẩm; trình diễn nghề chuốt gốm Chăm, tô vẽ tượng gốm; trình diễn nghề làm nón lá kết hợp workshop vẽ, trang trí họa tiết trên nón; trình diễn in tranh Đông Hồ; trải nghiệm ẩm thực địa phương, ẩm thực Chăm…

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các sản phẩm chuyển đổi số như: tham quan bảo tàng 3D Maping gắn với câu chuyện lịch sử văn hóa Chăm; nâng cấp sản phẩm tham quan thực tế ảo (tại Bảo tàng Mỹ Sơn); triển khai hệ thống AI hướng dẫn viên số.

Đây cũng là 3 sản phẩm nằm trong gói vé tham quan làm cơ sở để Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nghiên cứu nâng giá vé tham quan khu đền tháp lên 250 nghìn đồng trong quý I/2026, áp dụng cho cả khách Việt và khách nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, so với một số điểm du lịch khác, giá vé tham quan tại di sản Mỹ Sơn hiện nay tương đối thấp khiến doanh thu không đảm bảo các hoạt động chi cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích, nhân sự làm việc.

Cụ thể, giá vé tham quan Mỹ Sơn hiện nay gồm: khách Việt 100 nghìn đồng; người nước ngoài 150 nghìn đồng (phí tham quan 40 nghìn đồng, phần dịch vụ 60 nghìn đồng, gồm các dịch vụ trung chuyển xe điện, xem biểu diễn văn nghệ, các loại dịch vụ hỗ trợ khách như môi trường, an ninh bảo vệ…).

Cạnh đó, thời gian qua đơn vị tập trung đầu tư nguồn lực lớn để đáp ứng nhu cầu của du khách như: đầu tư hạ tầng du lịch cửa ngõ di tích, trùng tu các nhóm tháp K, H, khu tháp A, E, F; đầu tư trang thiết bị xe điện trung chuyển, các loại hình dịch vụ hỗ trợ; đầu tư cảnh quan bên trong và ngoài di tích...

KHÁNH LINH