Chính phủ Ấn Độ sẽ xem xét hỗ trợ trùng tu nhóm tháp A’ Mỹ Sơn
ĐNO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran cam kết Chính phủ Ấn Độ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong công tác bảo tồn các đền tháp Mỹ Sơn.

Sáng 31/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa đến thăm, làm việc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn). Đón tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng Periasamy Kumaran và Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa đã hỗ trợ thành phố thời gian qua.
Đặc biệt, Đại sứ quán Ấn Độ đã liên hệ, kết nối để Chính phủ Ấn Độ tài trợ các dự án ODA trong lĩnh vực trùng tu di tích tháp Chăm tại Mỹ Sơn và dự án Phật viện Đồng Dương; phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Đà Nẵng.
[VIDEO] - Đoàn công tác Ấn Độ tham quan, khảo sát các dự án đang triển khai tại Mỹ Sơn:
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng sau hợp nhất sở hữu rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển như: có 2 sân bay quốc tế, 4 cảng biển, 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản tư liệu và 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cù Lao Chàm. Ngoài ra, thành phố có Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở và nhiều khu công nghiệp…
Đà Nẵng hiện được Trung ương cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tăng tốc phát triển. Đây là những điều kiện rấtthuận lợi để thành phố tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thương mại, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...
Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thứ trưởng Periasamy Kumaran và Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa trên một số lĩnh vực. Đặc biệt, tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu nhóm A’ Khu đền tháp Mỹ Sơn; xây dựng trung tâm trưng bày các hiện vật khai quật và kết quả nghiên cứu từ Dự án bảo tồn nhóm A, H, K giai đoạn 2017 - 2022 và nhóm E, F giai đoạn 2024 - 2029.

Ngoài ra, hỗ trợ 100% nguồn vốn thực hiện Dự án nghiên cứu trùng tu và phát huy giá trị Khu di tích Phật viện Đồng Dương theo biên bản ký kết giữa 2 Chính phủ năm 2020; giao Cơ quan Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ triển khai khai quật khảo cổ tổng thể khu di tích…
Đà Nẵng mong muốn nhanh chóng khai trương đường bay thẳng với Ấn Độ thông qua hãng Indigo, góp phần thu hút nhiều du khách Ấn Độ đến Đà Nẵng và tăng cường xúc tiến, kết nối hợp tác trong lĩnh vực này. Đồng thời giới thiệu các đối tác, tập đoàn có năng lực, tiềm lực tài chính đầu tư vào Đà Nẵng…
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran cho hay, năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nên nhiều sự kiện sẽ được tổ chức tại Việt Nam.
Thời gian qua, 2 nước hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 16 tỷ USD. Trên lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ kết nối chặt chẽ với Việt Nam trong một số dự án như triển khai Trung tâm bảo trì, bảo dưỡng các loại khí tài, tàu nổi, tàu ngầm… Ngoài ra, hợp tác trên một số dự án nhỏ tại Việt Nam, đơn cử các dự án tại Mỹ Sơn khá thành công.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ quốc phòng, năng lượng tái tạo, AI, trung tâm dữ liệu; các dự án kết nối cảng biển, giao thông; phát triển nguồn nhân lực…
Du khách Ấn Độ rất quan tâm đến Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là điểm đến khá hấp dẫn đối với khách Ấn Độ. Đây cũng là lĩnh vực 2 nước có tiềm năng rất lớn”, Thứ trưởng Periasamy Kumaran chia sẻ.
Theo Thứ trưởng Periasamy Kumaran, Ấn Độ hân hạnh được phối hợp, đồng hành Việt Nam trong việc khôi phục Khu đền tháp Mỹ Sơn. Riêng với đề xuất hỗ trợ trùng tu các tháp A’, sẽ sẵn sàng đề xuất cơ quan hữu quan bổ sung các hạng mục này vào các đề án hiện nay nhằm triển khai trong tương lai.