Đà Lạt: Cây mai anh đào 'siêu hot' nở rộ tại Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi

PHỐ HỘI01/02/2026 11:09

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, cây mai anh đào tại Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt nở rực hồng, thu hút hàng trăm du khách đến tham quan và check-in mỗi ngày.

Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (đường Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên Đà Lạt) đang trở thành tâm điểm chú ý của du khách những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn thu hút đám đông chính là cây mai anh đào cổ thụ trong khuôn viên di tích đang bước vào thời điểm nở rộ đẹp nhất trong năm.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt tại đường Hồ Xuân Hương được công nhận là Di tích quốc gia năm 2009.
Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 2009.

Vẻ đẹp rực rỡ của cây mai anh đào cổ thụ

Trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng sắc hoa. Cây mai anh đào này gây ấn tượng bởi kích thước lớn, hoa nở dày đặc thành từng chùm, nhuộm hồng cả một khoảng sân. Do thân cây có dáng nghiêng khá lớn, đơn vị quản lý đã phải sử dụng 3 cọc sắt kiên cố để chống đỡ, đảm bảo cây không bị ngã đổ.

Mai anh đào tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đang trong những ngày nở rực rỡ nhất.
Những chùm hoa dày vươn rộng nhuộm hồng một góc sân di tích.

Với mức vé tham quan chỉ 15.000 đồng/người, du khách có thể thoải mái check-in với không gian hoa rực rỡ. Nhờ tán cây xòe rộng và không gian thoáng đãng, người tham quan dễ dàng tìm được những góc chụp ảnh ưng ý mà không phải chờ đợi quá lâu. Ngoài cây mai anh đào lớn ở cổng chính, khu vực bên hông di tích cũng có hàng chục cây khác đang đua nhau khoe sắc.

Đơn vị quản lý dùng cọc sắt chống đỡ thân cây mai anh đào có dáng nghiêng để đảm bảo an toàn.
Đơn vị quản lý sử dụng cọc sắt chống đỡ để bảo vệ cây mai anh đào cổ thụ.

Dấu ấn lịch sử tại Di tích Quốc gia

Bên cạnh hoạt động ngắm hoa, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử của Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt. Công trình này được xây dựng năm 1971 và giải tán năm 1973 với tên gọi chính thức là “Trung tâm giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt”. Nơi đây từng giam giữ hơn 600 tù nhân thiếu nhi trong độ tuổi từ 12 đến 17.

Mai anh đào nhìn từ cửa sổ của một phòng giam tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt.
Sắc hoa nhìn từ bên trong cửa sổ của một phòng giam tại di tích.

Sau khi được công nhận là Di tích quốc gia vào năm 2009, địa danh này đã được trùng tu và chính thức mở cửa đón khách tham quan từ năm 2016. Sự kết hợp giữa nét cổ kính, trầm mặc của di tích và vẻ đẹp sinh động của hoa mai anh đào đã tạo nên sức hút đặc biệt cho điểm đến này.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được trùng tu và đưa vào hoạt động tham quan phục vụ du khách từ năm 2016.
Di tích trở thành điểm đến văn hóa và lịch sử thu hút đông đảo du khách.

Các điểm ngắm mai anh đào khác tại Đà Lạt

Không chỉ tại Nhà lao Thiếu nhi, sắc hồng của mai anh đào đang phủ khắp các nẻo đường của thành phố Đà Lạt. Du khách có thể tìm thấy những cung đường hoa rực rỡ tại khu vực Hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Cô Giang, Vạn Kiếp hoặc di chuyển về hướng xã Xuân Thọ để tận hưởng không khí mùa xuân đang về.

PHỐ HỘI