Kiểm soát vận tải hành khách, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết
ĐNO - Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao kéo theo nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách. Lực lượng chức năng Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết.

Là công nhân làm việc tại Đà Nẵng, những ngày cận Tết, chị Lê Thị Thu Trang không khỏi lo lắng cho hành trình về quê. Với chị, điều quan trọng nhất vẫn là được đi xe an toàn, đúng tuyến, giá vé minh bạch để yên tâm đón Tết cùng gia đình.
"Ai cũng mong về nhà sớm, nếu bến xe và nhà xe quản lý chặt chẽ, chấp hành đúng quy định thì người dân sẽ yên tâm hơn trong mỗi chuyến xe ngày Tết", chị Trang nói.
Còn với những tài xế lái xe khách đường dài như ông Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi,ở phường An Hải), dù có nhiều năm kinh nghiệm, áp lực những ngày cận Tết vẫn tăng cao khi lượng hành khách dồn dập.
Theo ông Hùng, để đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình, việc tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, thời gian lái xe luôn được đặt lên hàng đầu.
“Chúng tôi được nhắc nhở thường xuyên, có kiểm tra liên tục nên mỗi tài xế đều tự ý thức phải chạy cẩn trọng, không vì đông khách mà vi phạm”, ông Hùng chia sẻ.
Đại úy Phạm Thị Vân Giang, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tình trạng vi phạm trong vận tải hành khách gia tăng dịp cuối năm xuất phát từ cả nguyên nhân cung và cầu.
Nhu cầu đi lại tăng cao trong khi năng lực phục vụ của một số tuyến vận tải cố định chưa đáp ứng kịp đã tạo điều kiện cho các phương tiện hoạt động trái phép.
Vì chạy theo lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe cố tình vi phạm quy định như đón, trả khách không đúng nơi, chở quá số người cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cạnh đó, một bộ phận hành khách lựa chọn xe “dù”, chấp nhận chen chúc để về quê sớm, vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
Thời gian gần đây, tình trạng xe khách loại nhỏ từ 12 - 16 chỗ chạy sai luồng, tuyến, len lỏi vào các tuyến đường trung tâm và khu dân cư để đón, trả khách gây nhiều bức xúc trong dư luận.
"Hành vi này không chỉ làm gia tăng ùn tắc giao thông, phá vỡ tổ chức giao thông đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, nhất là tại các tuyến đường hẹp, mật độ phương tiện lớn. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ hình thành thói quen coi thường pháp luật giao thông, ảnh hưởng đến an toàn và mỹ quan đô thị", Đại úy Phạm Thị Vân Giang cho biết.
Để lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách, lực lượng cảnh sát giao thông xác định xử lý nghiêm vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.
Theo quy định hiện hành, các hành vi chạy sai tuyến, chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt với mức tiền cao, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe; riêng hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm có thể bị phạt đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Cụ thể, tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách như không chạy đúng tuyến đường, lịch trình được phép; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người cho phép sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện.
Trường hợp xe khách đi vào đường cấm, khu vực cấm, mức xử phạt có thể từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Việc áp dụng nghiêm các chế tài này nhằm tăng tính răn đe, lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.
Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe và các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Một trong những giải pháp quan trọng được ngành chức năng đẩy mạnh là ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình.
Theo Đại úy Phạm Thị Vân Giang, AI giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn, chở quá số người, qua đó hỗ trợ xử phạt nhanh chóng, minh bạch; đồng thời giúp lực lượng chức năng chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa trong những thời điểm cao điểm.
Công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến cũng được siết chặt nhằm loại bỏ triệt để các xe không đủ điều kiện, xe quá niên hạn, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn lưu thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi phát hiện nhà xe có dấu hiệu vi phạm, hành khách cần chủ động ghi nhận thông tin, phản ánh kịp thời qua các kênh tiếp nhận chính thức để được xử lý theo quy định; đồng thời thay đổi thói quen đón xe dọc đường, lựa chọn các phương tiện vận tải hợp pháp, uy tín nhằm bảo vệ an toàn cho chính mình.