Nông nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp

HOÀNG HIỆP 02/02/2026 09:30

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của thành phố Đà Nẵng trong năm 2026 và tạo nền tảng phát triển bứt phá trong những năm đến, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Các sản phẩm nông nghiệp địa phương và OCOP được tiêu thụ mạnh tại các hội chợ xuân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang tổ chức các chương trình, hội chợ xuân tạo không khí vui tươi và chăm lo Tết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp quảng bá, bày bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương, OCOP…

Tại xã Hòa Tiến, hội chợ xuân diễn ra sau khi hoàn tất gieo sạ, cấy lúa vụ đông xuân và thu hoạch được những luống rau, cây ăn quả… nên các hộ nông dân, hợp tác xã đã đưa nhiều nông sản đến bày bán như: gạo Hòa Tiến, chả cá thát lát làng Phú Sơn, rau xà lách, dưa leo…

Bên cạnh đó, tận dụng không gian của hội chợ, nhiều sản phẩm được giới thiệu, tiếp thị, bán tại các phiên livestream trực tiếp trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Lê Đình Ca phấn khởi nói: “Với quy mô 24 gian hàng, hội chợ đã trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các hoạt động mua bán, giao thương, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng trên không gian mạng đã diễn ra sôi nổi, góp phần kết nối cung - cầu, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của xã ngay đầu năm 2026”.

Nhằm hỗ trợ các hộ nông dân trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết trên địa bàn, UBND phường Hòa Xuân đã thiết lập 2 chợ hoa tại khu đất trống tại khu đất trống có 3 mặt tiền đường 29 Tháng 3, Cồn Dầu 11, Vũ Đình Liên và khu vực công viên khu C đoạn dọc đường Nguyễn Xuân Lâm (đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường Phan Ngọc Nhân). Thời gian bắt đầu trưng bày, bán hoa từ ngày 2/2 đến chiều 16/2 (29 tháng Chạp) để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất nông nghiệp của phường.

Ông Lê Văn Sanh (trú phường Hòa Xuân) bày tỏ: “Không chỉ trước Tết, mà trong các lễ hội xuân, chương trình, sự kiện của các địa phương trong năm, người nông dân mong muốn được bố trí các vị trí thuận lợi để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cho người dân và khách gần xa. Đây là cơ hội để sản phẩm địa phương được nhiều người biết, tiêu thụ nông sản để nông dân mở rộng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp”.

Xã Hòa Tiến tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và OCOP vào ngày 31/1 để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thúc đẩy giá trị sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo một số chuyên gia về nông nghiệp, thành phố Đà Nẵng có thị trường tiêu thụ nông sản lớn và nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của hơn 1,6 triệu dân khu vực đô thị cùng hàng triệu khách du lịch đến Đà Nẵng hằng năm. Nông dân Đà Nẵng đang có cơ hội xuất khẩu rau an toàn, dược liệu sang Mỹ, EU với sự báo kim ngạch xuất khẩu nông sản của thành phố tăng 20-25% đến năm 2028. Đây là lợi thế lớn giúp Đà Nẵng tập trung sản xuất, thúc đẩy giá trị tăng thêm, góp phần tăng trưởng GRDP 2 con số từ năm 2026.

TS Nguyễn Võ Kiên, Viện Nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp nông thôn cho rằng, ngành nông nghiệp Đà Nẵng cần chuyển đổi tư duy sản xuất theo thị trường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thành phố, du khách và xuất khẩu. Theo đó, thành phố cần phát triển các vùng chuyên canh an toàn, chất lượng cao, tiến tới xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu; phát triển các sản phẩm OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường để hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là thương mại điện tử và các hình thức phân phối bán lẻ trực tuyến… nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài thành phố.

Phấn đấu đảm bảo năng suất, sản lượng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2026, thành phố đang tổ chức sản xuất lúa 2 vụ với tổng diện tích 87.500ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 54 tạ/ha và tổng sản lượng lúa 476.635 tấn; trồng 14.740ha rau với năng suất 220,6 tạ/ha, sản lượng 325.228 tấn; 9.800ha lạc, năng suất 24,7 tạ/ha, sản lượng 24.206 tấn...

Song song, chăn nuôi đàn gia súc phấn đấu đạt 673.500 con nhằm cung cấp 77.200 tấn thịt hơi các loại; 9 triệu con gia cầm, ước khoảng 25.000 tấn thịt và hàng trăm triệu quả trứng… Ngành triển khai nuôi trồng thủy sản trên diện tích 5.340ha, phấn đấu đạt sản lượng 30.000 tấn…

Năm 2026, lĩnh vực chăn nuôi phấn đấu triển khai nuôi 9 triệu con gia cầm, trong đó có 7,5 triệu con gà, phấn đấu đạt 25.000 tấn thịt và hàng trăm triệu quả trứng phục vụ nhu cầu tiêu thụ. Ảnh: HOÀNG HIỆ

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể nói trên, trong năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng diện tích đất sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và hình thành các vùng chuyên canh tập trung. Sở cũng chú trọng phát triển các cây dược liệu chủ yếu, sản xuất chế biến an toàn theo chuỗi giá trị...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Thị Bích Hậu cho rằng, năm 2026, các phòng, đơn vị trực thuộc sở phát huy các kết quả đạt được năm 2025, tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra về sản xuất nông nghiệp; qua đó đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp để người dân, du khách yên tâm tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất nông nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng GRDP của thành phố.

HOÀNG HIỆP