Đà Nẵng chủ động, bài bản trong triển khai công tác bầu cử
ĐNO - Chiều 2/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Đà Nẵng.

Dự buổi kiểm tra, giám sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
154 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố
Theo Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, trên cơ sở đề xuất của thành phố Đà Nẵng, Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng là 5 đơn vị; số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người.
Ủy ban bầu cử thành phố ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 23 đơn vị, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 76 người.
.jpg)
UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã ấn định các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã theo đúng luật định, với 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 1.907 người.
Toàn thành phố có 1.785 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố Đà Nẵng là 24 người, trong đó Trung ương giới thiệu 6 người. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 130 người, trong đó có 13 người là người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 10%); 62 người là nữ (tỷ lệ 47,69%); 32 người dưới 40 tuổi (tỷ lệ 24,61%); 12 người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,23%); 52 đại biểu tái cử (tỷ lệ 40%).
Tổ chức bầu cử là thước đo năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị
Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.
Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; vì vậy, tuyệt đối không chủ quan, mà phải luôn giữ tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thận trọng, chắc chắn trong từng khâu, từng bước.
Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tổ chức nghiêm túc các hội nghị hiệp thương; chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, thành phần và chất lượng theo quy định; đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, kịp thời cho các tổ chức, lực lượng tham gia công tác bầu cử.
Các đoàn giám sát, kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử trên toàn địa bàn đã được thành lập; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tại cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ đầu, không để phát sinh vấn đề phức tạp, kéo dài.
Thành phố đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật; không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong thời gian còn lại trước ngày bầu cử, Ban Thường vụ Thành ủy xác định sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát toàn diện các khâu trong quy trình bầu cử; nhất là công tác nhân sự, danh sách cử tri, tổ chức hiệp thương, lập và niêm yết danh sách ứng cử viên, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện; tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử; chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân, để mỗi cử tri tham gia bầu cử với tinh thần tự giác, trách nhiệm và niềm tin.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử không chỉ là yêu cầu về mặt pháp lý, hành chính, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và uy tín của hệ thống chính trị thành phố trước nhân dân.
Vì vậy, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Trung ương và Đoàn công tác, để thành phố hoàn thiện hơn nữa công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, để mỗi lá phiếu thực sự là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Bầu cử thành phố; đồng thời đánh giá cao việc Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm triển khai từ sớm, đúng quy định pháp luật, bám sát kế hoạch đề ra.
Việc thành lập Ủy ban Bầu cử cấp xã, phường; xác định số lượng đơn vị bầu cử; tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cơ bản bảo đảm đúng quy trình, quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, quyết liệt; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Trước những khó khăn, thách thức còn đan xen trong khi thời gian không nhiều, khối lượng công việc lớn, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp tục thống nhất nhận thức về vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, tập trung rà soát, triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy trình; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần và số dư đại biểu.
Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là người lao động, học tập xa nơi cư trú, người cao tuổi, người khuyết tật; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện tại khu vực bỏ phiếu.
Bộ trưởng đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận với hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động của người ứng cử.
Cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho cuộc bầu cử.
“Tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ thành công tốt đẹp”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
Cùng ngày, đoàn công tác đến kiểm tra Khu vực bỏ phiếu số 35, phường Hải Châu và dâng hương Nghĩa trủng Phước Ninh.